7 thủy đài khổng lồ, hình nấm ở Sài Gòn sẽ bị đập bỏ

7 thủy đài khổng lồ, hình nấm bị bỏ hoang hơn 45 năm ở Sài Gòn sẽ được tháo dỡ. Một trong những phương án tái sử dụng mặt bằng thủy đài là xây dựng nhà giữ xe cao tầng, nhà kho kết hợp với bể chứa nước ngầm.

Báo Dân Trí đưa tin, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) vừa trình UBND TP HCM phương án khai thác, sử dụng mặt bằng các thủy đài sau khi tháo dỡ vì xuống cấp.

Một trong những phương án tái sử dụng mặt bằng thủy đài là xây dựng nhà giữ xe cao tầng, nhà kho kết hợp với bể chứa nước ngầm.

7 thủy đài khổng lồ, hình nấm ở Sài Gòn sẽ bị đập bỏ. Ảnh: Báo Vietnamnet

Theo Sawaco, dự kiến trong quý III năm 2017 sẽ tháo dỡ thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu (Quận Bình Thạnh). Sau đó, các thủy đài khác sẽ được tháo dỡ và xúc tiến việc khai thác mặt bằng.

Được biết, thành phố HCM có 8 thủy đài hình nấm bằng bê tông, cốt thép do người Mỹ thiết kế và xây dựng từ năm 1965 đến 1968 và nằm chung một hệ thống. Mục đích của các thủy đài này để ổn định nguồn nước cho các khu vực ở xa nhà máy nước Thủ Đức như Gò Vấp, quận 11, quận 6....

Báo VnExpress đưa tin, các thủy đài này có tổng dung tích gần 50.000 m3 và công suất bơm khoảng 480.000 m3 một ngày. Tuy nhiên, khi xây xong các thủy đài này không vận hành được do bị rò rỉ. Từ đó, đến nay, các thủy đài khổng lồ này bị bỏ hoang.

Sau đó, UBND TP HCM đã đồng ý tháo dỡ 7 thủy đài lớn tại: góc đường Lê Đại Hành – 3 Tháng 2 (quận 11), gần Trung tâm Văn hóa quận 5, hẻm 198 Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp), Nguyễn Văn Đậu (Bình Thạnh), Hồ Văn Huê (Phú Nhuận) và Phạm Phú Thứ (quận 6) và ngã 4 Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành (quận 4).

Thủy đài năm trong khuôn viên công ty cấp nước trên đường 3 Tháng 2, gần vòng xoay Dân chủ được giữ lại.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/7-thuy-dai-khong-lo-hinh-nam-o-sai-gon-se-bi-dap-bo-a194527.html