70.000 đồng/kg cà chua sau Tết

Sản phẩm cháy hàng những ngày này ở Hà Nội là rau, đậu phụ. Giá tăng mạnh so với bình thường, thậm chí một số loại như cà chua tăng lên 70.000 đồng/kg tại chợ lẻ.

Từ sáng 9/2 (mùng 2 Tết), nhiều khu chợ tại Hà Nội đã bắt đầu hoạt động trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn, các mặt hàng chủ yếu được bày bán là rau, thịt và bún.

Chị Nguyễn Thị Trang, bán rau tại chợ Đại Từ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết, giá các mặt hàng mà chị bán giá đều tăng khoảng 1,5 lần so với trước Tết.

"Tăng giá nhiều nhất là cà chua. Trước Tết, giá chỉ 40.000 đồng/kg và hiện tại lên đến 70.000 đồng/kg. Đậu phụ tăng từ 2.000 đồng lên 5.000 đồng một bìa", chị Trang chia sẻ.

Người mua hàng chủ yếu tập trung tại các sạp rau củ và thức ăn sẵn. Ảnh: Kim Ngân.

Trong khi đó, giá thịt và các loại mặt hàng khác ít biến động hơn. Thịt bò trước Tết phổ biến có giá 300.000 đồng/kg, tăng thêm 30.000 đồng/kg nhưng sau Tết khá ổn định, thậm chí còn giảm xuống 270.000-280.000 đồng/kg.

Tại một số chợ ở ngoại thành, giá rau củ cũng vẫn neo ở mức cao. Chị Đinh Thị Thư, một bà nội trợ ở Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, chiều mùng 3 Tết, chợ quê đã mở hàng, bán rau, thịt, cá. Một bó cải canh giá 7.000 đồng, cao gấp 2,5 lần bình thường, su hào nhỏ 8.000 đồng một củ, to 12.000 đồng, súp lơ 15.000 đồng một cây, cải bắp 20.000 đồng. Mức giá trên tăng khá mạnh so với trước Tết.

Bà Nguyễn Thị Thỏa, bán bún tại chợ ở phường Hoàng Liệt (Hà Nội), cho hay, lượng khách năm nay ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái và ít hơn nhiều so với ngày thường. "Đa phần họ đi chợ để mua rau củ", chị nói.

Bà Phan Thị Mỹ Dung, một khách đi chợ tiết lộ, sau chuỗi ngày ngán ngẩm với những mâm cỗ đầy ắp thịt trong dịp Tết, bà muốn nấu cho gia đình một bữa ăn thanh đạm.

"Khoảng gần chục năm trở lại đây, gia đình tôi không còn thói quen mua đồ dự trữ cho Tết vì nhiều khu chợ ở Hà Nội bắt đầu họp từ mùng 2", bà Dung chia sẻ. Người phụ nữ này cho hay, thông thường, các mặt hàng sẽ bắt đầu xuống giá từ mùng 6, sau khi các cửa hàng bắt đầu mở cửa trở lại, sau kỳ nghỉ Tết.

Giá mỗi kg cà chua trong siêu thị gần 28.000 đồng nhưng ở chợ lên đến 70.000 đồng. Ảnh: Kim Ngân.

Một số siêu thị lớn tại Hà Nội cũng bắt đầu mở cửa trở lại.

Chia sẻ với Zing.vn, một nhân viên thu ngân tại Big C cho biết, siêu thị bắt đầu mở cửa từ sáng 10/2 (mùng 3 Tết) và giá cả không hề tăng so với thời gian trước khi nghỉ lễ.

Khách đến siêu thị chủ yếu mua các loại mặt hàng như bánh mì, thức đồ ăn chế biến sẵn và rau củ. Các cửa hàng bán quần áo, đồ chơi, mỹ phẩm hay đồ ăn tại tầng 1 của siêu thị vẫn chưa hoạt động.

Trong khi đó, Co.op Mart bắt đầu hoạt động từ sáng mùng 2 Tết (hôm 9/2) nhưng chỉ mở cửa đến 12h. Theo thông báo, siêu thị này hoạt động bình thường từ ngày mùng 6 Tết (hôm 13/2).

Các siêu thị giảm tần suất hoạt động hơn so với bình thường do lượng khách giảm đáng kể. Bên cạnh đó, thiếu lao động trong dịp Tết cũng là một trong những nguyên nhân khiến siêu thị mở cửa muộn hơn.

Kim Ngân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/70000-dongkg-ca-chua-sau-tet-post625755.html