70% tác phẩm tham dự LHTHTQ lần thứ 36 được thực hiện theo chuẩn HD

Theo ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban TKBT Đài THVN, Phó Trưởng ban thường trực BTC LHTHTQ lần thứ 36, 70% tác phẩm tham dự Liên hoan năm nay được thực hiện theo chuẩn HD.

Buổi họp báo về LHTHTQ lần thứ 36 tại Đài PT-TH Lào Cai

Thông tin trên được ông Nguyễn Hà Nam chia sẻ trong buổi họp báo về Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 36 vừa diễn ra tại Đài PT-TH Lào Cai sáng 19/12. Tham dự buổi họp báo còn có ông Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó ban Chỉ đạo phối hợp tổ chức LHTHTQ lần thứ 36; ông Phan Quang Hưng - Giám đốc Đài PT-TH Lào Cai, Trưởng Ban tổ chức LHTHTQ lần thứ 36 ; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai cùng lãnh đạo, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương tại Lào Cai.

Chia sẻ về những nét mới của kỳ LHTHTQ lần thứ 36, ông Nguyễn Hà Nam nói: "Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã tiếp nhận 502 tác phẩm đăng ký dự thi (tăng 26 tác phẩm so với năm ngoái). Năm nay có 13 công ty truyền thông, 3 hãng phim tư nhân và 12 đơn vị làm truyền hình ngoài nhà nước tham dự LHTHTQ. Thể loại Phim tài liệu tham dự LHTHTQ lần thứ 36 đã được nới rộng khung thời lượng, dao động từ 30 - 90 phút, Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm có thời lượng từ 45 - 115 phút và thể loại Phim truyện truyền hình có độ dài tối đa 50 tập".

Ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập Đài THVN, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức LHTHTQ lần thứ 36

"Trong 3 năm trở lại đây, triển lãm về kỹ thuật không còn được tổ chức trong khuôn khổ LHTHTQ mà được tổ chức riêng. Song, kỹ thuật làm truyền hình cũng được đánh giá thông qua từng tác phẩm. Năm nay có 70% tác phẩm được thực hiện theo chuẩn HD. Con số này cách đây 2 năm là khoảng 20%" - ông Nguyễn Hà Nam nhấn mạnh.

Thông tin thêm về các Hội thảo sẽ diễn ra trong khuôn khổ LHTHTQ lần thứ 36, ông Nguyễn Hà Nam cho biết cả 3 Hội thảo "Ứng phó với biến đổi khí hậu và thách thức của truyền thông", "Tuyên truyền bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên sóng truyền hình" và "Đồ họa trong sản xuất các chương trình truyền hình" đều được đầu tư kỹ lưỡng với những nội dung bám sát nhu cầu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị tham dự LHTHTQ. Trong 2 Hội thảo "Ứng phó với biến đổi khí hậu và thách thức của truyền thông" và "Đồ họa trong sản xuất các chương trình truyền hình" sẽ có sự tham gia của các diễn giả quốc tế.

Đánh giá về ý nghĩa của LHTHTQ lần thứ 36, ông Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó ban Chỉ đạo phối hợp tổ chức LHTHTQ lần thứ 36 cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa cả về chính trị, văn hóa, xã hội và kinh tế; là tiền đề để tỉnh Lào Cai tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2017. LHTHTQ lần thứ 36 cũng đồng thời là dịp để tỉnh Lào Cai giới thiệu, quảng bá sự năng động của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế, đặc biệt là các phóng viên, nhà báo.

Cùng với những thông tin được cập nhật thường xuyên, liên tục trên trang thông tin của LHTHTQ và Fanpage của Liên hoan , đội ngũ 50 tình nguyện viên là các sinh viên sẽ theo sát các đoàn đại biểu, hỗ trợ việc đăng ký các hoạt động bên lề tại LHTHTQ lần thứ 36 cũng như chỉ dẫn đường đi, điểm tham quan cho các đại biểu. Đội ngũ tình nguyện viên sẽ như những đại sứ du lịch của tỉnh Lào Cai, hy vọng tạo được ấn tượng tốt với các đại biểu.

LHTHTQ lần thứ 36 sẽ được khai mạc vào tối 21/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Lễ khai mạc được THTT trên kênh VTV1 từ 20h10, tiếp sóng trên kênh truyền hình của Đài PT-TH Lào Cai Cai; đồng thời được tường thuật trực tuyến trên trang thông tin của LHTHTQ ( http://lhthtq.vtv.vn ) và Báo điện tử VTV News ( http://vtv.vn ).

Nguồn VTV: http://vtv.vn/truyen-hinh/70-tac-pham-tham-du-lhthtq-lan-thu-36-duoc-thuc-hien-theo-chuan-hd-20161219140932651.htm