72 giờ truy bắt kẻ giết người, vùi xác trong đống gạch

Sau 72 giờ phá án với hàng trăm chiến sĩ, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm giết người rồi vùi xác trong đống gạch.

Chiều 10-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La, cho biết CQĐT đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Quàng Văn Quyết (26 tuổi, trú tại Mai Sơn, Sơn La) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Quàng Văn Quyết chính là nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra tại TP Sơn La, vào ngày 6-2 vừa qua.

“Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, hiện đã truy tìm được con dao dùng để gây án, chiếc điện thoại của nạn nhân và một phần tiền mặt mà nghi phạm đã lấy được, giấu ở nhà” - Thượng tá Sơn thông tin.

Đây là vụ án mạng gây chấn động dư luận, bởi sự táo tợn cũng như thủ đoạn của nghi phạm. Quyết sa lưới của cảnh sát vào sáng 9-2, sau 72 giờ phá án với hàng trăm chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La được huy động.

Quàng Văn Quyết (trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Trước đó, ngày 6-2, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo về một xác chết đang phân hủy mạnh, bị vùi lấp dưới đống gạch thuộc bản Nà Cạn (phường Chiềng Sinh, TP Sơn La).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, thành lập ban chuyên án truy tìm thủ phạm.

Kết quả xác định nạn nhân là Lò Văn Duyên (28 tuổi, trú tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên áo nạn nhân mặc có nhiều vết đâm sắc nhọn.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Sơn La đã huy động hàng trăm chiến sĩ, chia thành nhiều tổ, mũi trinh sát điều tra, xác minh ở địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Qua điều tra, CQĐT nắm được thông tin nạn nhân đi làm thuê ở Trung Quốc từ tháng 3-2016, thi thoảng mới liên lạc về nhà. Thời điểm liên lạc gần nhất là vào tháng 8-2016.

Bước đầu khoanh vùng được đối tượng, Công an tỉnh Sơn La đã tung lực lượng, tiến hành rà soát trên địa bàn bốn tỉnh, gồm Điện Biên, Hà Nội, Sơn La và Lào Cai.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được khoảng 20 người đi làm thuê ở Trung Quốc, cùng vào thời điểm tháng 3-2016 với nạn nhân. Đặc biệt, một thông tin quan trọng lọt vào “tầm ngắm” của cảnh sát, đó là nạn nhân và đối tượng đã đi cùng nhau về quê ăn Tết.

Từ manh mối then chốt này, sau ba ngày liên tục triển khai các mũi trinh sát, đến khoảng 10 giờ ngày 9-2, công an đã xác định nghi phạm của vụ án chính là Quàng Văn Quyết. Ngay lập tức, đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Tại cơ quan công an, trước các bằng chứng mà điều tra viên đưa ra, Quàng Văn Quyết đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai ban đầu của Quyết, tháng 3-2016, nghi phạm đi làm thuê ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và quen biết với nạn nhân.

Ngày 20-1-2017, Quyết và nạn nhân trở về Việt Nam để về quê ăn Tết cùng gia đình. Khoảng 4 giờ ngày 24-1, cả hai về đến TP Sơn La.

Sau khi xuống xe, Quyết dẫn nạn nhân vào khu vực sau Bến xe Sơn La, tìm chỗ vắng người để sử dụng ma túy và chia tiền làm thuê.

Trong quá trình chia tiền, hai người nảy sinh mâu thuẫn nên Quyết đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người tấn công khiến đối phương tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Quyết lấy toàn bộ số tiền và chiếc điện thoại của nạn nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Quyết dùng gạch lấp kín xác nạn nhân rồi trở về gia đình ăn Tết cùng vợ con.

Trên đường rời khỏi hiện trường, Quyết đã vứt con dao gây án và chiếc điện thoại của nạn nhân xuống dưới cống ven đường nhằm phi tang.

TUYẾN PHAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ho-so-pha-an/72-gio-truy-bat-ke-giet-nguoi-vui-xac-trong-dong-gach-681679.html