73 người bị giết trong vụ truy lùng trùm ma túy

(CAO) Lực lượng an ninh Jamaica đã phá cửa, bắt giữa hàng chục người tại khu ổ chuột đầy vết đạn, và nói tổng số người chết đã lên đến 73 qua bốn ngày nổ ra cuộc chiến khi truy lùng tay trùm ma túy nổi tiếng.Mục tiêu truy lùng, Christopher "Dudus" Coke, nay không rõ đang ở đâu.

Cư dân tụ tập mé ngoài một ngôi nhà lỗ chỗ vết đạn ở Vườn Tivoli, Kingston, vào thứ Năm 27.5.2010 Với các cáo buộc buôn lậu ma túy và vũ khí, Coke được Bộ Tư pháp Mỹ coi là một trong những tay trùm buôn lậu nguy hiểm nhất thế giới. Phó chỉ huy trưởng cảnh sát, Glenmore Hinds, nói: “Chúng tôi vẫn đang truy lùng Coke. Tất nhiên chúng tôi không thể tiết lộ chúng tôi đang tìm kiếm ở đâu. Ông nói văn phòng của Coke đã được phát hiện tại trung tâm khu ổ chuột Vườn Tivoli, nhưng không nói nhà chức trách đã tìm thấy gì tại đây. Hinds nói cảnh sát và quân đội đã phát hiện 73 tử thi “thường dân”, 3 trong số đó có thể không bị giết trong sự cố liên quan đến vụ bố ráp. Ông cho biết 3 nhân viên an ninh cũng bị giết khi bắn nhau với các tay súng trung thành với Coke.Nhà chức trách tìm cách trấn an công chúng về khả năng và thiện ý kiểm soát các khu nhà ổ chuột tại trung tâm thủ đô Kingston. Nơi đổ máu nhiều nhất là Vườn Tivoli, căn cứ của Coke nằm về mạn tây Kingston.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=84776&mod=detnews&p=