73 người Châu Âu chết rét, Nga cắt giảm lượng dầu khí

Trong khi châu Âu đang đối diện với đợt băng giá thiệt hại vô cùng lớn về con người, thì Nga đang cắt giảm sản lượng dầu khí của mình.

Băng giá đã khiến 73 người thiệt mạng

Thời tiết lạnh giá bất thường đã phủ lớp băng tuyết dày khắp các ngõ ngách ở Châu Âu. Dòng người di cư ồ ạt tràn sang Châu Âu, sống trong những túp lều tạm bợ khiến mùa đông đối với họ trở thành cơn ác mộng thực sự.

Nhiệt độ nhiều nơi rơi xuống vài chục độ âm khiến đến nay đã có 73 người thiệt mạng.

BBC đưa tin tại Pháp, thời tiết xấu khiến nguồn cung cấp điện cho gần 350.000 hộ dân bị cắt tạm thời, trong khi cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng đã được phát ở khu vực bờ biển phía đông nước Anh.

Tại Đức, nhà chức trách cảnh báo sẽ có tuyết rơi dày hơn trong những ngày tới, nhất là ở khu vực phía đông, trong khi vùng Balkan và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chìm trong băng giá.

Người dân đi trong thời tiết giá rét ở trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine ngày 13/1.Ảnh: Reuters

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết thời tiết lạnh giá đã gây ra vô số vụ tai nạn giao thông và buộc các trường học đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hủy. Cơ quan này cũng cũng cảnh báo tác động của thời tiết lạnh giá đối với người vô gia cư và người tị nạn, đặc biệt ở H Lạp và Serbia.

"Montenegro, Serbia, cộng hòa Macedonia và Bulgaria đang lạnh hơn nhiều so với bình thường, với nhiệt độ xuống tới -15 độ C trong năm ngày liên tiếp. Ý, Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania cũng lạnh hơn 5-10 độ C so với thời gian này mọi năm", WMO cho biết.

Ba Lan là quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh nhất khi chỉ trong 3 ngày cuối tuần qua đã có tới 20 người chết do giá rét, hầu hết là do thân nhiệt giảm đột ngột, bị ngạt thở do hệ thống lò sưởi hư hỏng. Nhiệt độ nhiều vùng tại nước này thậm chí còn xuống mức dưới -20 độ C.

Với tình hình này, thật khó để người phương Tây thực hiện mục tiêu cấm vận hay trừng phạt kinh tế Nga khi khu vực này phụ thuộc vào dòng chảy dầu khí từ Nga quá cảnh qua Ukraine, Ba Lan.

Nga giảm sản lượng dầu khí trong đầu tháng 1/2017

Trong khi châu Âu đối diện với giá rét kỷ lục, trông ngóng vào nguồn khí đốt từ Nga, thì theo Bloomberg, Reuters dựa vào những nguồn tin thân cận về năng lượng lần lượt thông báo, Nga đang cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong đầu tháng 1/2017 với số lượng khoảng 100.000 thùng/ngày.

Từ 1-8/1, sản lượng dầu và khí đốt của Nga đạt trung bình 11,1 triệu thùng/ngày. Số liệu này đã giảm từ mức 11,21 triệu thùng/ngày trong tháng 12 và mức 11,247 triệu thùng/ngày trong tháng 10, điểm bắt đầu thỏa thuận giảm sản lượng với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC.

Bộ trưởng Năng lượng Nga, Alexander Novak cho biết mức mục tiêu sản lượng của Nga là 10,947 triệu thùng/ngày sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Ông cũng cho biết rằng Nga có kế hoạch giảm sản lượng 200.000 thùng/ngày trong quý 1 và sau đó cắt giảm 300.000 thùng/ngày, như đã thỏa thuận với OPEC trong tháng 12/2016.

Một ngư dân đi trên mặt hồ Dojran bị đóng băng ở Macedonia ngày 11/1.Ảnh: Reuters

Đặc biệt, bên cạnh việc lo trừng phạt kinh tế Nga sao cho kiệt quệ, phương Tây vừa qua đã mua khí đốt của Nga với giá kỷ lục.

Ngày 28/12, số liệu của Tập đoàn dầu khí Gazprom (Nga) công bố cho biết thị phần khí đốt của Gazprom tại thị trường EU tăng liên tục trong thời gian qua. Nga đã đáp ứng tới hơn 30% nhu cầu tiêu thụ khí đốt của "Lục địa Già," một mức cao kỷ lục với nước này.

Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga cũng cho biết vào năm 2015, thị phần của hãng tại thị trường EU cũng đạt con số kỷ lục với 31%. Do chủ động về giá, các hợp đồng cung cấp khí đốt của Gazprom luôn có giá cả hấp dẫn hơn các công ty khác.

Mùa đông năm nay, Gazprom đã nổi lên là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên duy nhất có khả năng đảm bảo đáp ứng một cách chắc chắc và ổn định đối với nhu cầu phát sinh từ các khách hàng châu Âu.

Sơn Ca \

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/73-nguoi-chau-au-chet-ret-nga-cat-giam-luong-dau-khi-3327190/