8 Bộ trưởng tháp tùng ông Erdogan trong chuyến thăm Nga

Tại Moskva ngày 10/3 sẽ diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep T. Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bắt đầu chuyến thăm Nga trong hai ngày 9 và 10/3. Trong chuyến thăm này, ông Erdogan sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin và sẽ để cập đến nhiều vấn đề trong quan hệ song phương hiện nay, đặc biệt là về Syria, theo tin tức trên báo Đất Việt.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo kế hoạch, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tham dự một phiên họp của Hội đồng Hợp tác cấp cao của hai nước. Trong đó, chương trình nghị sự dự kiến sẽ tập trung thảo luận việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ và việc nước này mua hệ thống phòng không S-400.

Theo thông tin tờ báo Nga Sputnik nhận được, cùng nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ đến Moskva có 8 vị bộ trưởng, một số đại biểu Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhân vật chính trị sẽ có mặt trong chuyến thăm Nga lần này.

Đặc biệt, thành phần đoàn có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mevlut Cavusoglu, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Berat Albayrak, Bộ trưởng Quốc phòng Fikri Isik, Bộ trưởng Kinh tế Nihat Zeybekchi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và chăn nuôi Faruk Celik, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và du lịch Nabi Avci, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, hàng hải và truyền thông Ahmet Arslan và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bekir Bozdag.

Ngoài ra, tháp tùng Tổng thống Erdogan còn có Đồng chủ tịch Diễn đàn xã hội Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, Nghị sĩ đảng Công bằng và Phát triển cầm quyền (AKP) Ahmet Berat Chonkar và Chủ tịch Nhóm đoàn kết Thổ Nhĩ Kỳ-Nga liên nghị viện trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Nghị sĩ đảng AKP Recai Berber.

Công Danh (tổng hợp theo báo Đất Việt, Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/8-bo-truong-thap-tung-ong-erdogan-trong-chuyen-tham-nga-d94018.html