8 điểm nên tham quan vào buổi chiều ở Phú Quốc

Thăm đảo ngọc Phú Quốc, bạn nên đi đâu, làm gì để có những trải nghiệm thú vị? Dưới đây là những gợi ý chi tiết từ Wanderlust Tips, để bạn có được hành trình khám phá Phú Quốc hoàn hảo.

Dinh Cậu – Biểu tượng văn hóa và tín ngưỡng của đảo Phú Quốc

Tọa lạc tại khu phố 2, thị trấn Dương Đông, Dinh Cậu được xem là biểu tượng văn hóa và tín ngưỡng của đảo Phú Quốc. Nơi đây là miếu thờ Long Vương – thần sông nước của người dân miền biển để cầu an trong những chuyến ra khơi. Dinh Cậu đã có từ rất lâu, tọa lạc trên một ghềnh đá vươn ra biển, sừng sững, hiên ngang trước sóng to gió lớn nhưng cũng rất huyền diệu, lung linh. Ngoài tham quan, du khách thường tới đây để chiêm bái và cầu bình an. Dinh Cậu cũng là điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng, mang tới những cảm xúc tuyệt vời cho du khách.

Must see: Cách đó khoảng hơn 100m là Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu – Nơi thờ thần nữ Kim Giao, tương truyền bà là một trong những người có công phát triển đảo Phú Quốc.

Ẩm thực: Quán ăn hải sản ngon (khu 1 thị trấn Dương Đông), cà phê Cát Biển, cà phê Phố Biển…

Suối Đá Ngọn – Khung cảnh nên thơ như tranh vẽ

Suối Đá Ngọn mang nét đẹp hùng vĩ và gai góc, gồm 7 thác nước đẹp như tranh. Ngọn suối được bao quanh bởi rừng nguyên sinh với những dải hoa lan tô điểm, xen kẽ những khóm hoa dại vươn lên tìm ánh nắng, mang thêm màu sắc nên thơ cho khung cảnh mộc mạc, hoang dại nơi đây.

Top tips: Suối Đá Ngọn nằm ở phía bắc đảo Phú Quốc, gần với hồ nước Dương Đông, thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc. Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm suối là mùa khô từ khoảng tháng 11 tới tháng 4 năm sau. Lúc này nước suối vẫn chảy nên du khách vẫn có thể thỏa sức ngắm cảnh, thăm quan, chụp hình hay tắm suối.

Must see: Du khách có thể ghé thăm suối Đá Bàn trên đường đi đến suối Đá Ngọn.

Ẩm thực: Du khách nên mang theo đồ ăn và cắm trại tại suối, hoặc trở về thị trấn Dương Đông với nhiều nhà hàng: Vườn Cổ Thụ, Ớt Xanh, Ngôi Sao Đỏ, Sông Xanh, Lê Giang…

Trung tâm bảo tồn và trường đua địa hình chó xoáy Phú Quốc – Tìm hiểu về giống chó siêu việt

Trung tâm bảo tồn và trường đua địa hình chó xoáy Phú Quốc – Trang trại Thanh Nga ở ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương hiện đang bảo tồn, gìn giữ giống loài chó xoáy Phú Quốc đặc biệt quý hiếm, đồng thời phục vụ giải trí, tìm hiểu của khách tham quan. Tại đây, bên cạnh khu trung tâm nghiên cứu, còn có trường đua chó xoáy. Trường đua đã giúp cho nhiều du khách được trực tiếp quan sát tìm hiểu về bản năng của loài chó xoáy Phú Quốc. Ngoài tham quan, xem đua chó, bạn cũng có thể mua giống chó Phú Quốc thuần chủng với giá từ 1 triệu đồng trở lên, tùy màu sắc, độ tuổi.

Ẩm thực: Nhà hàng Ngôi Sao Đỏ (3 Lê Hồng Phong), Nhà hàng hải sản Phú Quốc (272 Nguyễn Trung Trực), cà phê Đèn Lồng và cà phê Bảo An (Nguyễn Trung Trực).

Nhà thùng nước mắm Phú Quốc – Thăm xưởng nước mắm trăm năm

Nước mắm Phú Quốc được đánh giá ngon nhất Việt Nam với cách làm truyền thống hơn 100 năm của đảo. Nhiều nhà thùng nước mắm lớn ở thị trấn Dương Đông, dọc theo bờ sông Dương Đông, đó là: Kim Hoa, Thịnh Phát, Khải Hoàn, Hưng Thịnh… Một số nhà thùng cho du khách tham quan và có showroom bán hàng. Tại đây sau khi tham quan xưởng sản xuất nước mắm, tận mắt chứng kiến qui trình tạo thành những giọt nước mắm hảo hạng, du khách có thể mua nước mắm, hải sản khô như mực, tôm hoặc tiêu hột về làm quà.

Must see: Cơ sở sản xuất rượu sim Bảy Gáo nổi tiếng (124 đường Ba Mươi Tháng Tư, thị trấn Dương Đông) nằm ngay gần các nhà thùng nước mắm nổi tiếng.

Ẩm thực: Nhiều nhà hàng ngon nổi tiếng nằm trên đường Ba Mươi Tháng Tư, thị trấn Dương Đông như: Sông Xanh, Zen, Trùng Dương Marina, quán Ra Khơi…

Vườn tiêu Phú Quốc – Tìm hiểu loại hồ tiêu đặc trưng nổi tiếng

Hồ tiêu Phú Quốc nổi tiếng cay nồng có vị thơm đậm hơn những loại tiêu trồng ở xứ khác. Bước chân vào vườn tiêu Phú Quốc xanh mướt, du khách sẽ không khỏi trầm trồ khi ngắm nhìn những chùm tiêu chín đỏ trên cây.

Top tips: Những vùng trồng tiêu nhiều là ấp Gành Gió, ấp Suối Đá, ấp Suối Mây… nhưng có lẽ được biết đến nhiều nhất là vườn tiêu Khu Tượng (cách thị trấn Dương Đông khoảng 15km về phía bắc). Tới đây, du khách có thể tìm hiểu các kỹ thuật trồng, chăm sóc để tạo ra sản phẩm hồ tiêu Phú Quốc đặc trưng. Du khách có thể mua một ít hồ tiêu khô về làm quà tặng gia đình và bạn bè.

Ẩm thực: Tại các khu vực vườn tiêu thường có dịch vụ ăn uống cho du khách, hoặc bạn có thể trở về thị trấn Dương Đông để ăn tối.

Cơ sở sản xuất ngọc trai – Thỏa sức mua sắm trang sức từ ngọc trai

Ngọc trai là một sản vật nổi tiếng của Phú Quốc. Du khách đến Phú Quốc, không chỉ để tham quan, nghỉ dưỡng mà còn có dịp biết về sản vật này một cách rõ nét hơn. Phú Quốc từng có 4 cơ sở nuôi cấy ngọc trai khá bề thế, nhưng hiện tại còn một cơ sở nuôi cấy ngọc của Doanh nghiệp Ngọc Hiền ở Dương Tơ.

Top tips: Đến thăm cơ sở nuôi cấy ngọc trai, du khách được biết về quy trình nuôi cấy, tận mắt chứng kiến việc lấy ngọc ra khỏi trai nuôi khá tỉ mỉ. Bạn có thể mua những trang sức từ ngọc trai trắng ngà, đen quý hiếm, hồng, vàng… tuyệt đẹp hay mỹ phẩm bột ngọc trai về làm quà.

Ẩm thực: Theo đường Trần Hưng Đạo, đi về phía thị trấn Dương Đông có rất nhiều nhà hàng như: Cami Restaurant, Baikal Phú Quốc, F5, Su Coffee, Ballroom Salinda…

Bảo tàng Cội Nguồn – Tìm hiểu văn hóa, lịch sử của đảo

Đây được xem là nơi lưu giữ những câu chuyện về đảo Phú Quốc với hơn 3.000 cổ vật, trong đó có 300 bộ thư mục quý về Phú Quốc bằng các chữ Hán, Việt, Anh, Pháp. Với tổng diện tích hơn 1.200m2, bảo tàng có 5 tầng trưng bày và bài trí theo chủ đề riêng. Tầng 1 là chuyên đề lịch sử tự nhiên và sinh vật cảnh Phú Quốc. Tầng 2 là chuyên đề lịch sử khai phá và đấu tranh bảo vệ đảo Phú Quốc. Tầng 3 là chuyên đề sưu tầm gốm cổ. Tầng 4 trưng bày các con tàu đắm ở vùng biển Phú Quốc và tầng 5 với chuyên đề Phú Quốc – nét đẹp văn hóa.

Top tips: Bảo tàng nằm ở 149 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông. Tại đây, du khách nên tham quan các khu vực trưng bày mỹ nghệ gỗ lũa, mỹ nghệ ốc biển, khu bảo tồn chó xoáy, đại bàng biển và ó biển…

Ẩm thực: Nhà hàng Cội Nguồn trong khuôn viên bảo tàng, ngoài thưởng thức các món đặc sản biển, du khách còn được trải nghiệm nghệ thuật đờn ca tài tử.

Chợ Dương Đông – Mua sắm các đặc sản Phú Quốc

Nằm ngay thị trấn Dương Đông và là khu chợ lớn nhất của đảo ngọc Phú Quốc, chợ Dương Đông lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập người mua kẻ bán và cả những khách du lịch đang chen chân tham quan mua sắm ở đây.

Top tips: Chợ chia thành 2 khu: trong nhà và ngoài trời. Bên trong nhà, bạn có thể tìm thấy đủ loại hàng hóa từ những vật dụng sinh hoạt thông dụng cho cuộc sống hàng ngày, đến đồ lưu niệm đặc trưng của miền biển và rất nhiều đặc sản biển. Bên ngoài là khu vực hải sản tươi sống đủ loại: cá chích, cá nhồng, cá diễn, cá bớp, cá nhái biển, mực ống…

Ẩm thực: Nhà hàng Anh Vũ (79 Nguyễn Trung Trực), Pizza Regina (28 Bạch Đằng), Bún Quậy Kiến Xây (đường Bạch Đằng), bánh canh chả cá thu Hạnh…

Nguồn: Wanderlurts Tips

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/tieu-dung/8-diem-nen-tham-quan-vao-buoi-chieu-o-phu-quoc-657830.html