Sập lò vôi, 5 người chết: Lò bị cấm từ năm 2014 nhưng vẫn hoạt động

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND TT Phú Thứ cho biết: 'Lò vôi bị sập đã cấm hoạt động từ năm 2014. Tuy nhiên chỉ cách đây 10 ngày lò mới dừng hoạt động hẳn'.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sập lò vôi, 5 người chết ở Hải Dương, trao đổi với phóng viên Báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn cho biết: “Khoảng hơn 22 giờ đêm qua (3/7) sau khi khám nghiệm tử thi xong chúng tôi đã bàn giao thi thể nạn nhân về các gia đình, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên”.

Cũng theo ông Hà, trong sáng nay (4/7), UBND thị trấn và UBND huyện đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ cho gia đình. Cụ thể, UBND tỉnh Hải Dương, UBND huyện Kinh Môn, UBND thị trấn Phú Thứ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương, hỗ trợ mỗi nạn nhân lần lượt là: 2 triệu đồng, 5,4 triệu đồng, 2 triệu đồng, 5 triệu đồng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Hải Dương

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Hải Dương

Về thực trạng hoạt động của lò bị sập, ông Hà cho biết: “Chiếc lò này đã bị dừng hoạt động từ năm 2014. Tuy nhiên chỉ cách đây 10 ngày lò mới dừng hẳn. Hôm qua (3/7), khi mọi người tiến hành dọn dẹp lại lò thì không may bị sập”.

Được biết, chủ lò vôi là ông Nguyễn Văn Văn, sinh năm 1969, trú tại khu 6 Vạn Chánh, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Danh tính 5 nạn nhân xấu số trong vụ sập lò vôi tại khu 6 Vạn Chánh, thị trấn Phú Thứ, huyện kinh môn bao gồm:

1. Nguyễn Văn Luân sinh năm 1991 (Con chủ lò)

2. Trần Văn Dũng sinh năm 1988 (xã Dốc Tiến, Bắc Sơn, Lạng Sơn)

3. Trần Văn Vi sinh năm 1957 (Khu 5 thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương)

4. Trương Văn Bưởi sinh năm 1967 (Khu 5 thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương)

5. Trần Văn Côi sinh năm 1955 (Khu 6, thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương)

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 3/7, tại khu vực lò vôi của gia đình ông Nguyễn Văn Văn đã xảy ra vụ tai nạn lao động kinh hoàng. Trong quá trình sửa chữa t

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sap-lo-voi-5-nguoi-chet-lo-bi-cam-tu-nam-2014-nhung-van-hoat-dong-a248392.html