8 người còn mất tích sau lũ quét ở Mù Cang Chải

Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết khoảng 8 giờ 30 phút sáng qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân Ngô Thị Hiền (32 tuổi, thường trú tại tổ 8, TT.Mù Cang Chải).

Người dân ở Mù Cang Chải dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ quét kinh hoàng hôm 3.8

Thi thể chị Hiền được tìm thấy tại khu vực lòng hồ thủy điện Khao Mang Chải, địa bàn xã Mồ Dề, H.Mù Cang Chải. Chị Hiền là vợ anh Lê Doãn Dũng (32 tuổi) cũng bị thương trong trận lũ quét sáng 3.8. Hai con của anh Dũng là Lê Bống (1 tuổi) đã được tìm thấy thi thể, còn Lê Thị Yến Nhi (4 tuổi) hiện vẫn mất tích.

Theo thống kê của tỉnh Yên Bái đến chiều 8.8, đã có 6 người chết, 9 người bị thương và 8 người còn mất tích vì lũ. Các lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm tại khu vực xảy ra lũ quét dọc suối Nậm Kim và khu vực lòng hồ thủy điện Khao Mang Chải.

Trận lũ khủng khiếp ở Mù Căng Chải

“Quãng đường từ TT.Mù Cang Chải vào xã Chế Tạo khoảng 35 km thì có 8 km bị sạt lở nghiêm trọng, cô lập nhiều hộ dân ở xã Chế Tạo. Do máy xúc loại to không thể tiếp cận được nên chúng tôi đã huy động 2 máy xúc cỡ nhỏ để dọn dẹp đường đi. Hy vọng đến hết ngày 9.8, đường giao thông liên xã vào xã Chế Tạo sẽ được thông xe”, ông Duy nói.

Dù bị cô lập nhưng các hộ dân ở xã Chế Tạo vẫn được cung cấp đầy đủ lương thực thực phẩm, nước sạch, thuốc men.

Bên cạnh đó, công tác sửa sang lại các điểm trường học để kịp đón học sinh vào đầu năm mới đang được tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng. Người dân ở một số điểm bị lũ quét tàn phá đã trở lại dọn dẹp, sửa sang nhà cửa chuẩn bị trở lại cuộc sống thường ngày.

Việc rà soát, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm vẫn được tỉnh Yên Bái triển khai quyết liệt. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết đang khẩn trương di dời 23 hộ dân với 130 nhân khẩu ở xã Dế Xu Phình (cách trung tâm H.Mù Cang Chải chừng 15 km) nằm trong diện đặc biệt nguy hiểm. Nguyên nhân, theo ông Vàng A Dờ, Bí thư đảng ủy xã Dế Xu Phình, khi rà soát, lực lượng chức năng phát hiện trên đỉnh núi Nả Hấu Trông có vết nứt há miệng rộng gần 1 m, kéo dài và ăn sâu vào lòng núi. “Nếu trời tiếp tục mưa to, các khe nứt sẽ ngày càng rộng ra và biến thành những “quả bom nổ chậm” có thể sẽ gây sạt lở đất đá. Khối lượng đất đá ngấm nước lớn cộng với độ dốc cao từ trên đỉnh 1.700 m này, khi bung ra sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng”, ông Dờ nói.

Văn phòng T.Ư Đảng quyên góp giúp đồng bào

Chiều 8.8, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Văn phòng T.Ư Đảng tham dự và quyên góp giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc mỗi người ít nhất một ngày lương. Tổng số tiền quyên góp là 421 triệu đồng, góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức quyên góp giúp đỡ đồng bào miền núi phía bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đóng góp vào quỹ cứu trợ ít nhất một ngày lương, tổng số tiền quyên góp là 105 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ VN, ban cứu trợ một số tỉnh, thành phố, các cơ quan đơn vị đã hỗ trợ nhân dân tỉnh Yên Bái như: Lào Cai 500 triệu đồng, Lai Châu 100 triệu đồng, TP.Hà Nội hỗ trợ các tỉnh 4,5 tỉ đồng... Tại cơ quan Mặt trận, Thường trực Ban Vận động T.Ư đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị như: Văn phòng Quốc hội 50 triệu đồng, Bộ TT-TT 450 triệu đồng…

Lê Quân – TTXVN

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/8-nguoi-con-mat-tich-sau-lu-quet-o-mu-cang-chai-863927.html