83 hồ chứa Bắc Trung Bộ có nguy cơ mất an toàn cao

Theo nhận định sáng nay (24/7) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đêm mai (25/7), bão số 4 sẽ vào đến đất liền các tỉnh, TP thuộc Bắc Trung Bộ, trọng tâm từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đáng lo ngại, đây là khu vực có trên 1.300 hồ chứa, trong đó có nhiều hồ chứa xung yếu.

Theo Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập (Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT) Đồng Văn Tự, hiện mực nước các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt 60 - 70% dung tích thiết kế. Hiện tại, toàn khu vực có 83 hồ chứa xung yếu có nguy cơ mất an toàn cao. Tập trung tại Thanh Hóa (20 hồ), Nghệ An (19 hồ), Hà Tĩnh (16 hồ)…

Hồ Đá Hàn (Hà Tĩnh) đang mở cửa xả

Bên cạnh đó, nhiều hồ chứa cũng đang có mực nước cao: Duồng Cốc, Cống Khê (Thanh Hóa), Sông Sào (Nghệ An), Kim Sơn (Hà Tĩnh), An Mã, Vực Tròn (Quảng Bình), Hồ Truồi, Hòa Mỹ (Thừa Thiện Huế)… Hiện tại, có 3 hồ chứa thủy lợi có cửa van đang xả nước là: Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), hồ Đá Hàn (Hà Tĩnh), và hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh).
Trước diễn biến hồ chứa, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng cho biết, bão số 4 có cường độ yếu hơn so với bão số 2 vừa qua.
Tuy nhiên, hoàn lưu bão sẽ gây mưa vừa, mưa to đến rất to, với lưu lượng được dự báo lên tới 100 - 250mm, tập trung tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Mực nước các hồ chứa trong thời gian bão số 4 diễn ra nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng. Chính vì vậy, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng yêu cầu các bộ ngành, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến bão số 4, đặc biệt là lượng mưa. Tổ chức ứng trực tại các hồ chứa, theo dõi diễn biến mực nước để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Đối với các hồ đã tích nước trên 80%, các đơn vị quản lý công trình nghiên cứu tiến hành xả lũ trước. Trong quá trình xả lũ, cần thông báo kịp thời để người dân vùng hạ du biết, có biện pháp chủ động phòng tránh, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Mực nước sông Hồng dưới báo động I là 1,81m
Sáng 24/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP có Báo cáo số 190/BC-BCH về diễn biến mực nước sông Hồng.
Theo đó, đến 7 giờ sáng nay (24/7), mực nước sông Hồng tại Hà Nội ở mức 7,69m, dưới báo động I là 1,81m (Mức báo động I trên sông Hồng tại Hà Nội là 9,5m). Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, mực nước trên đã xấp xỉ đạt đỉnh và nhiều khả năng sẽ xuống chậm trong vài ngày tới.
Ngoài sông Hồng, mực nước trên một loạt các sông nội địa chảy qua địa bàn Hà Nội được nhận định sẽ xuống. Đến sáng nay, mực nước sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc và Kim Quan đều dưới báo động II là 0,25m. Mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt ở khoảng 5,8m; mực nước sông Nhuệ tại cống Đồng Quan là 3,36m, cả hai vị trí đo nêu trên đều đang ở mức dưới báo động I.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/83-ho-chua-bac-trung-bo-co-nguy-co-mat-an-toan-cao-293715.html