840 tỉ đồng xây dựng cầu bắc qua sông Cần Thơ

Ban chỉ đạo thực hiện dự án nâng cấp đô thị đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án TP Cần Thơ và dự án phát triển TP Cần Thơ vừa có cuộc họp xem xét công tác thiết kế cầu nối từ đường Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đến quốc lộ 1A.

Việc lập thiết kế kỹ thuật dự kiến hoàn thành vào ngày 30-6 và dự án dự kiến được khởi công trong quý I-2018.

Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, đoạn giữa cầu Quang Trung và cầu Hưng Lợi, nối quận Ninh Kiều với quận Cái Răng. Dự kiến tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 839 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA, bao gồm cầu chính, đường dẫn, hệ thống chiếu sáng giao thông, chiếu sáng trang trí..., trong đó chi phí cho cầu Trần Hoàng Na là hơn 640 tỉ đồng.

Theo thiết kế, cầu Trần Hoàng Na có tổng chiều dài phần cầu 587 m, vận tốc thiết kế 60 km/giờ, bề rộng cầu 23 m, một số đoạn mở rộng lề đi bộ phục vụ du lịch và ngắm cảnh trên sông.

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/840-ti-dong-xay-dung-cau-bac-qua-song-can-tho-704544.html