86 người chết và bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Pakistan

Một vụ cháy lớn tại khách sạn ở PT.Karachi, Pakistan đã khiến ít nhất 11 người chết và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin từ một quan chức cảnh sát, lửa bắt nguồn từ nhà bếp của khách sạn, sau đó lan ra các khu vực khác, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định.

Cụ thể, khoảng 2h45 sáng theo giờ địa phương ( 4h45 giờ Việt Nam) tại khách sạn Regent Plaza thuộc thành phố Karachi đám cháy đã bùng phát và đến tận 9h30 (11h30 theo giờ Việt Nam) đám cháy mới được khống chế.

Ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại Pakistan. Ảnh: Xuyến Chi (ảnh cắt từ clip)

Báo chí Pakistan cho biết, vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 11 người chết và 75 người bị thương. Một số trường hợp thiệt mạng trong vụ cháy là do nghẹt thở, theo các bác sĩ của bệnh viện TP.Karachi cho biết.

Tờ Pakistan Dawn đưa tin, lửa bùng lên trong phòng bếp nằm ở tầng trệt và lan nhanh khiến khách thuê tại các tầng trên bị mắc kẹt. Được biết, khách sạn có hơn 400 phòng. Do mắc kẹt ở trên cao, một số khách trọ đã dùng ga trải giường làm dây để trèo xuống đất qua lối cửa sổ.

Xuyến Chi (T/h)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/86-nguoi-chet-va-bi-thuong-trong-vu-hoa-hoan-tai-pakistan-d50976.html