89 người chết vì chen lấn ở Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ cho biết, theo thống kê mới nhất, có ít nhất 89 người bị thiệt mạng trong vụ chen lấn, xô đẩy tại ngôi đền Chamunda ở bang Rajasthan hôm nay.

Theo lời cảnh sát, thảm cảnh xảy ra khi một bức tường gần ngôi đền bị đổ gây ra cảnh náo loạn. Truyền hình địa phương đã quay cảnh các tình nguyện viên vác trên vai những thi thể nạn nhân và đang cố gắng cứu sống họ. Trong đám đông, một đứa trẻ gào khóc bên xác người cha không còn thở: "Bố ơi, dậy đi". Bệnh viện địa phương quá tải bởi số nạn nhân đưa vào quá đông. Một quan chức chính phủ tiết lộ với phóng viên AFP: "Ít nhất đã có 89 người chết và hơn 150 người bị thương trong vụ chen lấn này". Tháng trước, một vụ xô đẩy, giẫm đạp bên ngoài ngôi đền Naina Devi phía bắc Ấn Độ làm 145 người chết. Năm 2005, tại bang Maharashtra của Ấn Độ cũng diễn ra một thảm cảnh tương tự làm thiệt mạng 265 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Bình Minh

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2008/09/3b9c6ac6/