8x đâm chết người sau va chạm giao thông ra đầu thú

Mặc dù là người cùng xóm, nhưng cả hai đã có lời qua tiếng lại với nhau. Trong quá trình này, bất ngờ đối tượng Quy rút dao đâm anh H.

Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết vào tối 7/3, trên địa bàn thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân là anh Hứa Văn H. (SN 1989), trú tại xóm Giàn, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình. Nghi phạm gây ra cái chết cho nạn nhân H. là Đỗ Xuân Quy (SN 1985, cùng trú tại xóm Giàn).

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lý Văn Hiệu, Trưởng Công an xã Tân Hòa cho biết: “Vụ việc xảy ra vào 20h ngày 7/3, địa điểm tại thị xã Hương Sơn. Chính vì thế khi Công an huyện Phú Bình thông báo thì địa phương mới biết và đi tới hiện trường”.

Cũng theo thông tin từ ông Hiệu cung cấp, nguyên nhân xảy ra sự việc trên là do va chạm giao thông .

Được biết, trên đường đi làm về, anh H. đã va chạm với Quy. Cú va chạm làm anh H. ngã ra đường. Mặc dù là người cùng xóm, nhưng vì không kiềm chế nên cả hai đã có lời qua tiếng lại với nhau. Trong quá trình này, bất ngờ đối tượng Quy có rút dao và đâm anh H.. Nhận những nhát đâm liên tiếp của người hàng xóm, nạn nhân H. đã gục ngã trên vũng máu.

Chứng kiến sự việc xảy ra, một số người dân có mặt tại thời điểm đó đã lập tức đưa anh H. vào bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên.

Mặc dù được các y bác sĩ cấp cứu nhiệt tình, nhưng cho đến sáng nay (8/3), tiên liệu nạn nhân H. sẽ không qua khỏi nên bệnh viện Gang Thép đã hội ý và họp bàn với gia đình để đưa nạn nhân về gia đình.

Được biết, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Phú Bình đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

“Đến khoảng 9h10, nạn nhân H. đã tử vong. Ít phút sau, cơ quan pháp y đã về gia đình để tiến hành khám nghiệm pháp y. Cũng trong sáng ngày hôm này, đối tượng Đỗ Xuân Quy đã lên Công an huyện tự thú”, ông Hiệu cho biết.

Hoàn cảnh gia đình cả 2 gia đình cũng bình thường. Cả 2 đều đi làm công nhân tại khu công nghiệp đóng trên địa bàn huyện Phú Bình. Đối tượng Quy đã có vợ và 2 con. Trước khi xảy ra vụ việc, cả 2 được đánh giá là hiền lành và chưa vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Bắc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/8x-dam-chet-nguoi-sau-va-cham-giao-thong-ra-dau-thu-a317885.html