8X lột quần áo bạn gái giữa đường vì đòi chia tay

Khi đòi chia tay với Tuấn, chị P. bị Tuấn chặn lại rồi đánh đập, sau đó Tuấn lột quần áo của chị P. trước mặt của nhiều người.

Theo báo Đồng Nai, ngày 6/12, Công an phường Thống Nhất đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Trần Anh Tuấn (31 tuổi, quê TP.Hải Phòng, ngụ tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra do đã có hành vi Làm nhục người khác .

Tức giận vì P. đòi chia tay, Tuấn tìm gặp và lột quần áo P. giữa đường - Ảnh minh họa

Báo Công lý thông tin, theo tài liệu điều tra, Tuấn và chị P. (24 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Thời gian gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị P. chủ động đề nghị chia tay nhưng Tuấn không đồng ý.

Khoảng hơn 23h ngày 4/12, chị P. cùng nhóm bạn đi chơi về thì gặp tuấn ở cửa hàng của chị P. ở khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

Tại đây, chị P. bị Tuấn chặn lại rồi đánh đập, sau đó Tuấn còn lột quần áo của chị P. trước mặt của nhiều người.

Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, Công an phường Thống Nhất đã mời đối tượng lên làm việc và lập hồ sơ chuyển Công an TP Biên Hòa xử lý theo thẩm quyền.

Điều 121. Tội làm nhục người khác (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nă

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/8x-lot-quan-ao-ban-gai-giua-duong-vi-doi-chia-tay-a173078.html