9 cây sưa cổ thụ ở làng Hương Trà được công nhận Cây di sản Việt Nam

Ngày 21-3, ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận 9 cây sưa vàng tại làng sinh thái Hương Trà (phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) là Cây di sản Việt Nam.

Hàng sưa cổ thụ ở làng sinh thái Hương Trà.

Hàng sưa cổ thụ ở làng sinh thái Hương Trà.

Trước đó, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam nhận hồ sơ của TP Tam Kỳ về việc đề nghị công nhận 12 cây sưa ở làng sinh thái Hương Trà là Cây di sản Việt Nam. Theo đó, Hội đồng Cây di sản Việt Nam họp, xét duyệt hồ sơ và kết luận 9 cây sưa đạt đầy đủ các tiêu chí Cây di sản Việt Nam; 3 cây còn lại không đạt tiêu chí về độ lớn.

Được biết, những cây sưa được TP Tam Kỳ chọn đăng ký Cây di sản Việt Nam có độ tuổi hơn 100 năm, tuổi cây lớn nhất hơn 150 năm. Theo tư liệu, làng Hương Trà được đặt tên năm Cảnh Hưng thứ 27 (1767), thời vua Lê Hiển Tông. Làng nằm trên cồn cát bồi ven sông, nên người dân hàng năm phải đắp đê và trồng sưa trên đó để ngăn xói lở, bão lũ và giữ đất. Ngoài quần thể được công nhận cây di sản, người dân làng Hương Trà còn trồng sưa quanh vườn. Từ năm 2017, TP Tam Kỳ chọn nơi đây tổ chức lễ hội mùa hoa sưa, thu hút hàng ngàn du khách tham dự. Cây sưa vàng còn gọi là cây giáng hương ấn, tên khoa học Pterocarpus indicus Willd. Cây cao 15-25 mét, đường kính thân 0,5-3,5 m, hoa màu vàng, mùi thơm nhẹ. Thân cây có thể dùng làm đồ gia dụng, mỹ nghệ.

Ông Bùi Ngọc Ảnh cho biết thêm, lễ trao quyết định và bằng công nhận quần thể Cây di sản Việt Nam cho 9 cây sưa diễn ra vào ngày 5-4, nhân Lễ hội Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2024.

Lê Hải

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/9-cay-sua-co-thu-o-lang-huong-tra-duoc-cong-nhan-cay-di-san-viet-nam-post292499.html