9 họa sĩ đem tranh từ vùng gió Lào đến Sài Gòn

Chín họa sĩ gốc gác vùng miền gió Lào ở ba tỉnh, thành là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đã cùng đem 42 tác phẩm hội họa đến triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Triển lãm của các họa sĩ Nguyễn An, Trần Ngọc Bảy, Nguyễn Văn Hè, Hồ Văn Hưng, Trần Hữu Nhật, Vũ Duy Tâm, Võ Thành Thân, Nguyễn Hoàng Trang và Trần Thế Vĩnh có chủ đề Gió Lào 2017 khai mạc vào chiều 6-5 và diễn ra đến hết ngày 16-5.

Các họa sĩ đều có xuất thân tại vùng đất thuộc Quân khu 4, nơi gần như hứng trọn sự khắc nghiệt nhất của chiến tranh qua các thời kỳ, hứng trọn các đợt gió Lào (còn gọi là gió phơn Tây Nam) khô khốc, rát bỏng… nên ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tính, thị giác, thẩm mỹ của từng người. 42 tác phẩm mang bốn chủ đề xuyên suốt từ gió Lào cát trắng, đời sống hậu chiến, dấu vết văn hóa của cố đô Huế, ám ảnh tâm linh…

QUỲNH TRANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/van-hoa-nghe-thuat/9-hoa-si-dem-tranh-tu-vung-gio-lao-den-sai-gon-700110.html