9 sự thật thú vị bạn chưa biết về Wonder Woman - Gal Gadot

Cô nàng hoa hậu Israel - Gal Gadot hóa ra lại là người phù hợp nhất với vai diễn nữ chiến binh Amazon.

Wonder Woman chính là bom tấn về siêu anh hùng hot nhất năm nay với hàng loạt lời khen ngợi đến từ khán giả và giới phê bình. Màn thể hiện của Gal Gadot trong vai Diana Prince/Wonder Woman vô cùng xuất sắc, thậm chí lu mờ cả Superman của nam diễn viên người Anh Henry Cavill. Bên cạnh đó, bom tấn Wonder Woman với đánh giá 93% trên trang phim Rotten Tomatoes, đã vượt qua điểm số của mọi bộ phim khác thuộc vũ trụ DC hay Marvel, ngoại trừ Iron Man (94%) và The Dark Knight (94%).

Gal Gadot không phải là gương mặt lạ bởi cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim, nhưng các màn trình diễn của cô chưa gây được ấn tượng. Và giờ đây, cô là ngôi sao mới nổi, vụt lên giữa bầu trời Hollywood với bom tấn Wonder Woman. Vậy bạn biết gì về cô diễn viên này?
Gal Gadot là Hoa hậu Israel năm 2004

Mái tóc xù mì không thể che đi sắc đẹp rực rỡ của cô.

Mái tóc xù mì không thể che đi sắc đẹp rực rỡ của cô.

Trước khi trở thành diễn viên, Gadot tham gia các cuộc thi sắc đẹp và hoạt động trong ngành giải trí với vai trò người mẫu. Với nhan sắc “chim sa cá lặn”, cô đoạt lấy vương miện Hoa hậu Israel khi mới 18 tuổi.

Mang thai đứa con thứ hai trong quá trình quay Wonder Woman

Mang thai 5 tháng nhưng vóc dáng Gadot vẫn khá thon thả.

Gal Gadot kết hôn với chủ đầu tư xây dựng Yaron Versano vào tháng 9 năm 2008. Kết quả của chuyện tình đẹp là 2 cô con gái: Alma, được sinh vào năm 2011 và Maya, chào đời sau người chị 6 năm.

Được biết, Gadot mang thai Maya trong thời gian quay Wonder Woman và cô đã thực hiện một vài cảnh khá nguy hiểm. Trong Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2017, Gal Gadot đã có thai tới tháng thứ 5, nhưng cô vẫn đẹp lộng lẫy và bước lên sân khấu với vai trò người dẫn chương trình.
Từng học luật và quan hệ quốc tế, chưa từng muốn trở thành diễn viênSau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Irasel vào năm 2004, Gal Gadot theo học luật ở trường đại học. Trong một cuộc phỏng vấn với W Magazine, Gal Gadot chia sẻ suy nghĩ của cô sau lòi mời thử vai Bond girl trong Quantum of solace (Định mức khuây khỏa).

“Tôi đang học luật và quan hệ quốc tế. Tôi quá nghiêm túc để trở thành một diễn viên, bên cạnh đó, toàn bộ kịch bản đều được viết bằng tiếng anh. Tôi nói tiếng anh, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi sử dụng ngôn ngữ này.”
Từng phục vụ trong lực lượng phòng vệ Israel

2 năm phục vụ trong quân đội đã mang lại kinh nghiệm quý báu giúp Gadot thực hiện những cảnh hành động không cần đóng thế.

Nếu bạn là công dân của Israel, giống như Gal Gadot, bạn bắt buộc phải phục vụ trong quân đội trong một khoảng thời gian. Cô nàng Diana Prince của màn ảnh rộng đã phục vụ 2 năm trong Lực lượng Phòng vệ Israel.

Trong thời gian quảng bá Batman v Superman, Gadot nói rằng đây không phải việc gì to tát, bởi ai cũng được yêu cầu phải tham gia quân đội. Cô cũng từng nói trong cuộc phỏng vấn với tờ People: “Một phần của việc là công dân Israel chính là đi nghĩa vụ quân sự. Tất cả bạn bè của tôi đều đi, bố mẹ tôi hay cả ông bà tôi cũng vậy.”
Tự hoàn thành các pha hành động nguy hiểm

Vai diễn Gisele trong Fast 5 và 6 đã ghi lại dấu ấn đầu tiên của Gadot trong lòng khán giả.

Vai diễn nổi bật đầu tiên của Gadot là nhân vật Gisele của Fast and Furious. Trong một cuộc phỏng vấn với Real Style Network, cô nói: “Tôi tự hoàn thành các cảnh cần đóng thế trong Fast 5 và 6, và trong Fast 6 chúng tôi đã thực hiện những cảnh hành động rất điên rồ.”

“Chất adrenaline trong người thật đáng kinh ngạc và tôi thích được làm những thứ mà ta không thể làm ngoài đời thực.”
Từng suýt có mặt trong Man of Steel

Gal Gadot ra mắt lần đầu tiên trong vũ trụ phim DC với vai diễn Diana Prince.

Gadot từng là ứng cử viên cho vai diễn Faora-Ul, một trong những kẻ xấu của bom tấn Man of Steel. Theo trang IMDB, cô đã phải từ chối cơ hội này bởi vào thời điểm đó, Gal Gadot đang mang trong mình đứa con đầu lòng.

Có mặt trong danh sách ứng cử viên "nặng ký" cho vai Gamora của Guardians of the GalaxyTheo IMDB, Gadot từng nằm trong top ứng cử viên cho vai diễn sát thủ ngoài hành tinh Gamora trong franchise đình đám Guardians of the Galaxy (Vệ binh dải Ngân hà).

Dù vai diễn Gamora đã thuộc về Zoe Saldana, giờ đây Gal Gadot đã trở thành ngôi sao trong bộ phim siêu anh hùng riêng của mình, và chắc chắn cô sẽ là trung tâm trong bom tấn tới đây của Warner Bros: Justic League (Liên Minh Công Lý).
Là một trong ba diễn viên thủ vai Wonder Woman trên màn ảnh

Quả không ngoa khi nói Gal Gadot là Wonder Woman hoàn hảo nhất từ trước tới nay.

Trước Gal Gadot, chỉ có 2 nữ diễn viên từng đảm nhiệm vai diễn Wonder Woman: Cathy Lee Crossby trong một bộ phim truyền hình vào năm 1974 và Lynda Carter, trong show truyền hình Wonder Woman vào những năm 70.

Wonder Woman cũng là bộ phim riêng đầu tiên của một nữ siêu anh hùng trên màn ảnh rộng, kể từ năm 2005.
Có sự kết nối mạnh mẽ với Patty Jenkins

Chính sự kết nối giữa 2 người đã mang tới một bộ phim Wonder Woman đầy cảm xúc và chân thật hơn bao giờ hết.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Entertainment Weekly vào năm 2016, Gal Gadot chia sẻ rõ hơn về tình yêu của cô ấy dành cho vai diễn Diana Prince, và làm việc với một nữ đạo diễn đã tác động tới nhân vật, bộ phim hay chính bản thân cô như thế nào.

“Suốt cuộc đời tôi chỉ làm việc với các đạo diễn nam, và tôi thực sự rất thích thú với việc đó. Tôi cũng rất may mắn khi được làm việc với những người đàn ông dành rất nhiều sự tôn trọng cho phái nữ. Nhưng làm việc với phụ nữ là trải nghiệm hoàn toàn mới. Sự khác biệt đến từ cách giao tiếp. Chúng tôi nói về cảm xúc. Với Patty, giao tiếp bằng mắt là điều vô cùng quan trọng. Nếu tôi bị thương, cô ấy sẽ cảm nhận được nỗi đau. Sự kết nối giữa tôi và cô ấy là thứ gì đó hoàn toàn khác biệt.”

Kiều Trinh

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tu-van/9-su-that-thu-vi-ban-chua-biet-ve-wonder-woman-gal-gadot-28518.html