9 vụ ngộ độc thực phẩm trong tháng 3

(ĐCSVN) - Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong tháng 3/2010 đã xảy ra 9 vụ ngộ độc thực phẩm làm 161 người mắc, 149 người phải nhập viện, tuy nhiên không có trường hợp nào tử vong.

Cụ thể, 9 vụ ngộ độc thực phẩm này xảy ra tại 6 tỉnh là Lạng Sơn, Trà Vinh, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Phú Yên. Nguyên nhân các vụ ngộ độc, theo thông tin từ các địa phương báo về Bộ Y tế, có 4 vụ do vi sinh vật, 1 vụ do hóa chất, 1 vụ do độc tố con sò biển, 2 vụ do sử dụng cá ngừ có hàm lượng histamin cao và 1 vụ chưa xác định được nguyên nhân. Như vậy tích lũy từ ngày 17/12/2009 đến 17/3/2010 toàn quốc đã xảy ra 23 vụ ngộ độc thực phẩm với 738 người mắc, 686 người nhập viện, trong đó có 12 trường hợp tử vong. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch bảo đảm hội nghị ASEAN tổ chức vào tháng 4/2010 tại Hà Nội; Chuẩn bị các công việc triển khai đoàn hậu kiểm tại Bắc Ninh; đoàn làm việc về thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=395755&co_id=30085