9X Quảng Bình sáng chế xe lăn điện từ phế liệu vì người nghèo

Vì gia đình cũng có người thân bị chất độc da cam, Nguyễn Mạnh Hùng hiểu hơn ai hết sự bất tiện trong việc đi lại của người khuyết tật. Chính bởi vậy, 9X Quảng Bình này đã cùng bạn bè chế tạo xe lăn điện giá rẻ để hỗ trợ họ.

Vừa giành được giải nhì trong cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học của trường ĐH Quảng Bình, sáng chế xe lăn điện giá rẻ dành cho người khuyết tật và nhiễm chất độc màu da cam của nhóm sinh viên 9X Quảng Bình được đánh giá rất cao vì tính nhân văn và giá thành của thiết kế này.

Được biết, người khởi xướng và thiết kế chế tạo chiếc xe lăn điện này là cậu bạn Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994, Trường ĐH Quảng Bình, Quảng Bình).

Chàng sinh viên tài năng Nguyễn Mạnh Hùng.

Trong suốt 2 tháng mày mò và chế tạo, Hùng cũng đã nhận được sự hỗ trợ của các bạn trong nhóm dự thi, đó là bạn cùng lớp Nguyễn Hữu Thắng và cậu em kém tuổi Bùi Thanh Vũ (SN 1996, lớp ĐH Sư phạm Lịch Sử k55, Trường ĐH Quảng Bình).

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, chứng kiến cảnh người thân trong nhà bị chất độc màu da cam hành hạ, đi đâu cũng cần có người giúp đỡ, Hùng hiểu hơn ai hết sự khó khăn trong cuộc sống thường ngày của những người khuyết tật.

Xuất phát từ cái tâm thiện nguyện suốt 4 năm bôn ba đi tình nguyện khắp nơi, cùng với hoàn cảnh gia đình như vậy đã thôi thúc Mạnh Hùng sáng chế ra một chiếc xe lăn mà không cần…lăn.

Cậu bạn chia sẻ: 'Trong tâm trí mình luôn tự đặt ra câu hỏi: 'Làm thế nào để họ đi lại được mà không cần sự hỗ trợ từ người khác?', vì vậy, mình nghĩ đến việc chế tạo xe lăn điện.

Nhưng mình cũng băn khoăn, làm sao để người nghèo họ có thể mua được. Điều đó lại thôi thúc mình nảy sinh ra ý tưởng là tìm những đồ cũ để chế tạo và tận dụng những chiếc xe lăn của những người đó để làm'.

Nghĩ là làm, Hùng đã bắt tay ngay vào việc thiết kế ý tưởng lên bản vẽ và bàn bạc với những người bạn thể thực hiện hóa mong muốn nhân văn của bản thân.

Ngoài giờ học, những chàng trai trẻ có tâm này lại tập trung tại xưởng thực hành của khoa điện để nghiên cứu lắp ráp chiếc xe. Từng bộ phận của xe đều là thành quả của việc cả ba cùng 'chai mặt' đi xin khung xe lăn từ bệnh viện, đi nài nỉ hàng động cơ thanh lí từ những chủ tiệm xe đạp.

Chiếc xe lăn điện được lắp ráp từ nhiều phế liệu cũ trong suốt 2 tháng.

Mạnh Hùng cho biết: 'Thực ra thì làm cái gì cũng có khó khăn cả, chúng mình đi tìm kiếm nguyên liệu để chế tạo từ những đồ cũ để giá thành nó rẻ hơn. Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng mình cũng đã xin hỗ trợ kinh phí từ trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên nên đỡ đi phần nào'.

Miệt mài suốt 2 tháng, ba bạn trẻ cũng đã cho ra đời sản phẩm đầu tiên của mình. Khác hẳn so với những chiếc xe lăn thông thường dùng sức để đẩy bánh, xe lăn điện do nhóm sinh viên Quảng Bình thiết kế lại có hệ thống vận hành được nối giữa một động cơ điện 24V gắn dưới trục bánh xe và một nút điều khiển nhỏ gắn vào tay vịn phía trên.

Nhóm bạn còn chu đáo khi thiết kế cả chế độ tiến, lùi, tăng tốc, giảm tốc, dừng theo các nấc trên nút điều khiển. Việc điều chỉnh phương hướng di chuyển được thiết kế bằng một thanh sắt gắn vào trục bánh trước hướng lên vị trí tay phải người sử dụng.

Hùng đã chạy thử trên chính chiếc xe của mình để cảm nhận.

Tuy nhiên, Mạnh Hùng lại cho biết, cậu chưa thực sự ưng ý với thiết kế vi mạch và hệ thống tay lái, trục bánh trước.

Hiện sản phẩm của nhóm bạn vẫn chưa ứng dụng thực tế. Dù đã được các nhà từ thiện hỏi đặt mua xe lăn nhưng Hùng chưa nhận lời đưa sản phẩm ra thị trường. Sản phẩm của ba bạn trẻ tài năng này đang dự thi cấp tỉnh, Mạnh Hùng muốn có được sự đánh giá chuẩn hơn từ các chuyên gia hàng đầu của tỉnh để hoàn thiện hơn sản phẩm.

Clip: Nhóm bạn chạy thử sản phẩm của mình trên sân trường.

Cậu bạn dự định sẽ cho chiếc xe lăn này ra mắt với giá khoảng 3 triệu đồng, chỉ bằng 1/5 giá của một chiếc xe lăn tự động đang được bán trên thị trường. Bởi linh kiện thiết kế xe được tận dụng từ đồ phế liệu nên giá thành của chiếc xe lăn điện này rất phù hợp với những gia đình kinh tế thấp có người đi xe lăn.

Mới đây, Mạnh Hùng cũng đã nhận được một tổ chức đồng ý hỗ trợ sản xuất xe lăn hoàng loạt. Đây là tin vui không chỉ cho nhóm bạn trẻ tài năng này mà còn giúp không ít người khuyết tật kinh tế khó khăn có được chiếc xe lăn hỗ trợ trong cuộc sống.

Ảnh, clip: NVCC

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/9x-quang-binh-sang-che-xe-lan-dien-vi-nguoi-ngheo.html