Cố giữ giá, tiểu thương chợ lẻ TP HCM chia nửa bó rau để bán

Mùng 5 Tết, giá rau xanh tại nhiều chợ dân sinh ở TP HCM vẫn tăng gấp đôi ngày thường. Tại các siêu thị, giá được giữ ổn định nhưng lượng rau trên kệ rất ít và không tươi.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng nay, giá rau xanh ở các chợ nội thành TP HCM như Xóm Chiếu (quận 4), Bà Chiểu (Bình Thạnh), Bến Thành (quận 1), Bàn Cờ (quận 3) đều tăng 30-50%. Tại chợ Xóm Chiếu, rau muống có giá 15.000 đồng nửa kg, các loại rau ăn sống 25.000 đồng/kg, các loại cải khoảng hơn 20.000/kg….

Bà Đặng Ái Nữ (nhà ở quận 4) cho biết, giá đắt nhưng phải đi chợ sớm mới mua được rau củ vì các sạp bày bán rất ít, lại đóng cửa sớm. Rau muống ngày thường bà mua ở chợ Xóm Chiếu chỉ 15.000 đồng/kg, giờ 15.000 đồng chỉ mua được nửa kg, cà chua cũng tăng 10.000 đồng/kg, lên 27.000 đồng/kg.

“Nhiều gian hàng vẫn bán với mức giá bình thường nhưng bó rau chỉ còn phân nữa. Chợ cũng chỉ bán buổi sáng, người bán chỉ lấy một số loại rau nhất định không có nhiều để chọn lựa”, bà Nữ nói.

Lý giải việc giá rau tăng đầu năm bà Nguyễn Thị Ly, tiểu thương chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) cho rằng, nông dân nhiều nơi vẫn chưa xuất hàng, giá vận chuyển cũng tăng, nên các đầu mối rau đều tăng giá các loại rau xanh 20-30%. Dù bà đã đặt hàng giao tiền từ trước Tết, nhưng 2 ngày nay, các mối rau củ chỉ giao phân nữa, không đủ để bán trong buổi chợ sáng.

Rau xanh ở các siêu thị vẫn giữ giá nhưng hàng bán rất ít và nhiều khách hàng nhận định rau không được tươi. Ảnh: Zen Nguyễn

Chị Thu Phương, bán rau ở chợ Tân Định (quận 1) thì cho rằng, những ngày này lượng khách đi chợ rất thất thường, có khi đông nhưng cũng nhiều lúc vắng. Việc tăng giá cũng chỉ bù lỗ những khi không bán được hàng.

Trong khi đó tại một số siêu thị, các mặt hàng rau xanh cũng chỉ được bán với số lượng hạn chế. Chị Phan Hồng Yến (ở quận 1) mua rau ở một siêu thị trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) cho biết, giá rau ở siêu thị từ Tết đến nay khá bình ổn nhưng trên kệ thường chỉ bày vài loại rau quen thuộc như cải xanh, rau muống. Nhiều loại bị héo và dập nên khách muốn mua nhiều cũng khó chọn lựa. Siêu thị chỉ mở cửa đến 12h trưa nên nhiều người không mua kịp buổi sáng phải chấp nhận trả giá cao để đi chợ.

Anh Quang Hưng, chủ một đại lý phân phối nông sản ở chợ đầu mối nông sản Bình Điền (quận 8) cho biết, dù đã mở bán ngay mùng 2 Tết nhưng nhiều loại rau xanh chỉ nhập được bằng 1/3 so với ngày thường. Việc thu mua rất khó khăn, do nhà vườn vẫn còn nghỉ Tết. Trong khi đó, phí vận chuyển và nhân công đều tính giá Tết nên tăng gần gấp đôi. Song theo chủ hàng này, mức tăng giá rau củ đầu năm nay so với các năm là bình thường, chỉ ở mức 10-20% tùy thuộc vào từng loại. Giá đến tay người tiêu dùng cao là do tiểu thương chợ lẻ đẩy lên.

Anh Hưng cũng cho rằng, giá rau củ quả sẽ trở lại bình thường trong 1 tuần nữa, khi hoạt động sản xuất của nhà vườn ổn định, tiểu thương ở các chợ đồng loạt hoạt động trở lại.

Zen Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-giu-gia-tieu-thuong-cho-le-tp-hcm-chia-nua-bo-rau-de-ban-post625992.html