HAGL có sự tăng cường trên băng ghế huấn luyện

HAGL có sự tăng cường trên băng ghế huấn luyện trước mùa giải mới khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn có thêm trợ lý mới.

Theo đó, đội bóng phố Núi vừa quyết định bổ nhiệm ông Đinh Hồng Vinh, người từng là HLV của đội Năng khiếu lên làm trợ lý cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở mùa giải 2016.

Ông Đinh Hồng Vinh được bổ nhiệm làm trợ lý của HAGL ở mùa giải mới

Trước đó, ở mùa giải 2015, ông Vinh cùng các học trò lò đào tạo năng khiếu của HAGL đã được cho Phú Yên mượn để chơi tại giải hạng Nhất.

Tuy nhiên, ở mùa giải 2016 ông Vinh cùng các học trò đã trở lại phố Núi vì đội Phú Yên không còn mượn quân của HAGL.

Với quyết định này HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL hiện có 4 trợ lý gồm các ông Trịnh Duy Quang, Dương Minh Ninh, Đinh Hồng Vinh và trợ lý thủ môn Trần Minh Hoàng.

Để chuẩn bị cho V.League 2016, HAGL đã trở lại tập trung từ ngày Mùng 4 Tết vừa qua. Hiện HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chốt danh sách lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Với việc 3 trụ cột quan trọng là Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu ở mùa giải 2016, nên mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn năm nay là trụ hạng thành công.

Đối thủ của HAGL ở trận đấu mở màn là tân binh V.League 2016, CLB Hà Nội. Cùng với những tổn thất về lực lượng, đội bóng phố Núi sẽ phải thi đấu trên sân khách ở trận đấu mở màn.

Trong ngày hôm qua đối thủ của HAGL ở trận mở màn V.League 2016 cũng đã tổ chức lễ xuất quân trước khi bước vào mùa giải mới.

Theo đó, Ban lãnh đạo và các cầu thủ của CLB Hà Nội đã đến dâng hương tại tượng đài liệt sỹ Bắc Sơn, tượng vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc... với tâm nguyện có được một mùa giải may mắn.

Đến thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội đã chốt xong danh sách nội binh với 25 cầu thủ. Đội bóng đã có một tiền đạo ngoại và đang tìm thêm một trung vệ ngoại để đăng ký với BTC giải.

Mục tiêu của CLB Hà Nội là đánh bại HAGL ở trận đấu mở màn để làm động lực cho những vòng đấu khó khăn phía trước.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hagl-co-su-tang-cuong-tren-bang-ghe-huan-luyen-291-168295.html