Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản chia sẻ tin tình báo về Triều Tiên

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí chia sẻ thông tin tình báo về vụ phóng vệ tinh gần đây của Triều Tiên và cam kết sẽ có những “phản ứng kiên quyết” để đối phó.

Tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-4 rời bệ phóng. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 11/2 đã nhất trí chia sẻ thông tin tình báo về vụ phóng vệ tinh gần đây của Triều Tiên và cam kết sẽ có những “phản ứng kiên quyết” để đối phó.

Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc họp giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin và những người đồng cấp của Mỹ và Nhật Bản, Tướng Joseph Dunford và Đô đốc Katsutoshi Kawano tổ chức tại Hawaii, Mỹ, nhằm phối hợp cách ứng phó chung với các động thái gần đây của Triều Tiên. Tướng Lee Sun-jin tham dự cuộc họp trên qua cầu truyền hình.

Ba quan chức này coi vụ thử hạt nhân vào tháng 1/2016 và vụ phóng vệ tinh ngày 7/2 vừa qua của Triều Tiên là sự vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Liên hợp quốc, đồng thời cam kết sẽ có hành động “phản ứng mạnh mẽ” thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo.

Các bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp về các vấn đề an ninh chung khác liên quan đến Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Đây là cuộc họp đầu tiên của lãnh đạo quân đội ba nước kể từ cuộc họp được tổ chức vào tháng 7/2014./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-my-va-nhat-ban-chia-se-tin-tinh-bao-ve-trieu-tien/370762.vnp