Những chuyến xe xuyên giao thừa về miền Trung

Chiều 29 Tết, hàng trăm hành khách lên những chuyến xe cuối cùng của năm Ất Mùi để về quê đoàn viên cùng gia đình. Họ được chủ phương tiện tổ chức đón giao thừa trên xe.

Chiều 29 tháng Chạp (ngày 7/2 dương lịch), hàng trăm người quê các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi... đổ về Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) để lên xe về Tết.

Chiều 29 tháng Chạp (ngày 7/2 dương lịch), hàng trăm người quê các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi... đổ về Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) để lên xe về Tết.

Những chuyến xe đưa hành khách sẽ hành trình từ 17h30 cũng ngày và "cập bến" tại miền Trung khi đã qua thời khắc giao thừa.

Vì bận việc và kinh tế gia đình có hạn nên chị Nguyễn Thị Tươi (40 tuổi, quê TP Quy Nhơn, Bình Định) đưa con ra bến vào chiều muộn. "Về tới nhà là rạng sáng mùng 1. Tuy muộn nhưng được gặp gỡ, đoàn viên gia đình là hạnh phúc rồi", chị Tươi nói.

Nhiều hành khách lên xe mang theo hoa, quà Tết... Có những người mang theo thú cưng về quê.

Tài xế nhà xe Thuận Thảo chuyên chạy tuyến TP HCM - Đà Nẵng cho biết, vì hành trình xuyên giao thừa nên nhà xe sẽ tổ chức đón năm mới cho hành khách trên xe. Tiệc giao thừa không có bia rượu nhưng họ được ăn bánh kẹo miễn phí, được chúc tụng và xem chương trình truyền hình không khí đón năm mới.

Trong khi đó, một số nhà xe ngưng công việc, lập bàn thờ ngay trước mũi xe để cúng bái. Họ khấn cầu các vị thần che chở, xe vận hành an toàn, may mắn trong hành trình vào năm mới.

Nhà xe bán vé về quê thời điểm ngày cuối cùng của năm có phần rẻ hơn so với những ngày cận Tết.

Nhiều người ngồi chờ xe tại các quán nước trong bến.

Sau nhiều giờ chờ đợi, bé gái có vẻ mệt mỏi, tựa vào hành lý chờ đến lượt lên xe.

Nhân viên phục vụ trên các phương tiện vận chuyển khẩn trương xếp hành lý của khách vào xe để chuẩn bị hành trình.

Để về quê, nhóm 3 người của anh Phong bắt taxi từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) lên bến để mua vé. Họ cho biết, do đặc thù công việc, nghỉ Tết muộn nên họ phải về nhà muộn.

Năm mới, những hành khách được đoàn viên gia đình sau nhiều ngày xa cách. Do vậy, khi lên xe, họ vui mừng, hạnh phúc và chúc tụng nhau.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-chuyen-xe-xuyen-giao-thua-ve-mien-trung-post625276.html