ABG 5 tưng bừng khai mạc "Tỏa sáng đại dương - Rực sáng tương lai"

Tối 24/9, Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 (ABG 5) với chủ đề "Tỏa sáng đại dương - Rực sáng tương lai" chính thức khai mạc tại Công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương cùng các quan khách quốc tế.

Lễ khai mạc đã thể hiện những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, thể hiện khát vọng về sự đoàn kết cùng nhau xây dựng một ngôi nhà chung châu Á hòa bình và thân thiện. Trong bài phát biểu của địa phương, nơi diễn ra ABG 5, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vinh dự khi Đà Nẵng được chọn làm nơi tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016”.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu trong đêm khai mạc

Với một bãi biển từng được Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, Đà Nẵng đã vượt qua Ninh Thuận và Khánh Hòa để được chọn là nơi tổ chức ABG 5. Từ khi được chọn làm nơi tổ chức ABG 5 - 2016, Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức ABG 5 Trung ương khẩn trương triển khai và hoàn tất công việc chuẩn bị, sẵn sàng cho các cuộc tranh tài của các vận động viên.

Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu đang rước đuốt vào lễ đài trong đêm khai mạc

Ngọn lửa đã được cháy sáng suốt kỳ ABG 5 tại Đà Nẵng

Sau phần diễu hành của các quốc gia tham gia đại hội và diễn văn khai mạc của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Hội đồng Olympic châu Á (OCA), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố khai mạc Đại hội.

Cơn mưa bất chợt đã đỗ xuống nhưng khán giả vẫn chăm chú xem chương trình

Đêm khai mạc, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu đoàn rước đuốc gồm 5 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam tiến vào đài lửa của Đại hội thắp sáng đài lửa ABG 5.

Đại hội ABG 5 diễn ra tại Đà Nẵng Việt Nam từ ngày 24/9 đến 5/10. Tham gia đại hội có hơn 6.500 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức… đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia tranh tài ở 14 môn (bao gồm 22 phân môn) với 172 bộ huy chương. Ngoài ra còn có 1.630 tình nguyện viên tham gia phục vụ trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Lá cờ Việt Nam đã tung bay cùng với quốc kỳ các nước

Trong kỳ đại hội thể thao ABG5 này, chủ nhà Việt Nam tham dự đầy đủ các môn thi và hầu hết nội dung thi đấu. Mục tiêu của đoàn Việt Nam xếp trong top 3 đoàn dẫn đầu ABG 5. Trước đó, tại ABG 4 (Phuket, Thái Lan), đoàn Việt Nam đứng thứ 5 với 40 huy chương các loại.

Các tiết mục văn hóa văn nghệ được đạo diễn Quang Vinh dàn dựng rất công phu

Sân khấu hóa với nhiều ánh sáng đèn Led đã làm nổi bật chương trình uyền ảo lung linh

Đêm khai mạc mang đậm nét văn hóa Việt Nam

Các khu vực thi đấu của ABG 5:

Tại Công viên Biển Đông diễn ra các môn: Bóng đá, Kabadi, Thể hình, Bóng rổ 3x3, Bóng nước, Muaythai, Võ cổ truyền Việt Nam, Vật, Sambo, Jujitsu, Kurash, Vovinam, Pencak Silat, Bơi marathon, Rowing ven biển.

Tại bãi biển Mỹ Khê diễn ra các môn thi: bóng chuyền, bóng ném, cầu mây diễn ra ở.

Tại bãi tắm Sơn Thủy diễn ra môn điền kinh.

Tại giao điểm đường Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp diễn ra 2 môn bóng gỗ và bi sắt

Trần Phong - Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/abg-5-tung-bung-khai-mac-toa-sang-dai-duong--ruc-sang-tuong-lai-d46606.html