AC Milan thoát nguy cơ đổi chủ

(Zing) - Đích thân chủ tịch Berlusconi đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng ông sẽ phải bán AC Milan để trang trải nợ nần. Đồng thời, trợ lý của ông cũng xác nhận CLB đã hoàn tất thương vụ Beckham.

Đầu tháng này, tòa án Italy đã ra phán quyết yêu cầu công ty thuộc sở hữu của gia đình Berlusconi, Fininvest phải bồi thường một khoản tiền lên tới 1 tỉ USD cho một doanh nhân có tên De Benedetti. Đây là một vụ kiện đã kéo dài gần 20 năm, khi Berlusconi phạm luật trong việc mua lại công ty con của De Benedetti. Điều này khiến dư luận được dịp suy đoán vị thủ tướng Italy sẽ phải bán Milan để trả nợ. Thế nhưng, ông chủ Rossoneri vừa khẳng định sẽ không bao giờ đem bán Milan: “Milan với tôi là tình yêu, không đơn giản là công cụ đánh bóng tên tuổi và kiếm tiền. Tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến việc nhượng lại CLB cho người khác. Những thông tin vừa qua hoàn toàn là do báo chí đơm đặt.” Trước đó, Chủ tịch liên đoàn bóng đá Italy, Franco Carraro, cũng tin rằng Berlusconi sẽ không bán CLB như nhiều lời đồn thổi. Cựu cầu thủ của AC Milan khẳng định tình yêu Silvio Berlusconi dành cho AC Milan là rất lớn nên không có chuyện ông bán CLB chỉ vì một vài mùa giải thi đấu yếu kém. Trong một diễn biến khác, đích thân phó Chủ tịch AC Milan Adriano Galliani đã lên tiếng khẳng định, tiền vệ David Beckham sẽ trở lại thi đấu cho Rossoreni khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1 tới. Không tiết lộ chi tiết của bản hợp đồng cũng như mức lương mà Beckham sẽ được hưởng, Galliani chỉ nói ngắn gọn: “Beckham sẽ đầu quân cho Milan vào tháng 1 tới theo một hợp đồng cho mượn tương tự như mùa trước”.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-italy/ac-milan-thoat-nguy-co-doi-chu/a67859.html