'Ác mộng' chấn thương lại bủa vây Arsenal dịp Giáng sinh

Cứ mỗi dịp Giáng sinh và Năm mới đến, Arsenal lại hụt hơi và một trong những nguyên nhân khiến họ thi đấu không tốt là vì hàng loạt trụ cột dính chấn thương. Năm nay, cơn ác mộng lại tái hiện và có vẻ nó còn trầm trọng hơn những năm trước.

Đêm qua, Arsenal có chuyến làm khách tới sân The Etihad của Man City. Mặc dù đã dẫn trước, nhưng rồi “Pháo thủ” thành London lại không thể giữ được thành quả khi để chủ nhà thắng ngược 2-1 bằng 2 bàn thắng tranh cãi. Như vậy, Arsenal đã rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH Premier League và chính thức bị đội đầu bảng Chelsea bỏ xa tới 9 điểm.

Alex Oxlade-Chamberlain dính chấn thương trong trận đấu với Man City.

Mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn nữa khi HLV Arsene Wenger còn phải đó nhận thêm tin buồn về nhân sự khi đội ngũ y tế của Arsenal thông báo tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain đã dính chấn thương gân kheo chỉ sau 13 phút thi đấu ở trận thua Man City. Chamberlain vào sân thay Alex Iwobi ở phút thứ 65, trước khi tập tễnh rời sân để nhường lại cơ hội thi đấu cho Mohamed Elneny.

Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sỹ, Ox-Chamberlain bị tổn thương mắt cá chân phải. Vào hôm nay, anh sẽ được đưa tới bệnh viện để kiểm tra cụ thể mức độ chấn thương. Tuy nhiên, với một ca chấn thương mắt cá như vậy, cầu thủ người Anh có thể phải nghỉ thi đấu 3 tháng.

Như vậy, danh sách chấn thương của Arsenal vốn đã dài lại càng dài hơn nữa với tổng cộng 9 bệnh binh trong thời điểm hiện tại, bao gồm Alex Oxlade-Chamberlain, Shkodran Mustafi, Aaron Ramsey, Mathieu Debuchy (gân kheo), Danny Welbeck, Per Mertesacker (đầu gối), Santi Cazorla (gót chân), Chupa Akpom (lưng) và Yaya Sanogo (bắp chân). Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ Arsenal như Alexis Sanchez (17 trận), Mesut Oezil (16 trận), Laurent Koscielny (16 trận), Nacho Monreal (16 trận)... cũng có dấu hiệu bị quá tải khi phải thi đấu quá nhiều kể từ đầu mùa giải năm nay.

Một lần nữa, vấn đề chấn thương và thể lực của các cầu thủ lại ám ảnh Arsenal trong giai đoạn Giáng sinh và Năm mới vốn mang yếu tố quyết định đến cuộc đua vô địch Premier League. Nên nhớ rằng, thầy trò Wenger sắp trải qua một chặng “tourmalet” vô cùng chông gai bắt đầu từ ngày Boxing Day (26.12) đến ngày 7.1 năm sau khi phải đá đến 4 trận chỉ trong vòng 13 ngày, tức trung bình hơn 3 ngày/trận.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ac-mong-chan-thuong-lai-bua-vay-arsenal-dip-giang-sinh-731850.html