ADB cho Ấn Độ vay 79,3 triệu USD để phát triển dự án năng lượng gió

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 2/5 thông báo sẽ cho công ty năng lượng tư nhân Tata Power Co. Ltd lớn nhất ấn Độ vay 79,3 triệu USD để xây dựng và triển khai hoạt động các trạm phát điện nhờ sức gió có công suất ước 100 MW tại bang Maharashtra.

small_162.jpg Theo ADB, khoản vay bằng đồng rupi (nội tệ của Ấn Độ) này không cần sự bảo trợ của Chính phủ Ấn Độ và nhằm mục đích giúp Ấn Độ phát triển các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. ADB cũng khuyến khích khu vực tư nhân của Ấn Độ và cộng đồng quốc tế hợp tác phát triển các nguồn năng lượng tái sinh. Chuyên gia đầu tư của ADB, Takeo Koike, cho biết Ấn Độ cần nhanh chóng tìm cách phát triển các nguồn năng lượng bền vững và tích cực thúc đẩy việc tăng cường sử dụng năng lượng tái sinh. ADB rất vui mừng hợp tác cùng Tata Power trong sáng kiến này. Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba ở Châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản. Nền kinh tế Ấn Độ đang phát triển nhanh càng khiến nước này phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm môi trường.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28843-adb-cho-an-do-vay-793-trieu-usd-de-phat-trien-du-an-nang-luong-gio