AFF Suzuki Cup 2016: Bảng B - Cuộc đấu tay ba?

Bảng B AFF Suzuki Cup 2016 gồm các đội: Myanmar, Việt Nam, Malaysia và Campuchia. Trong số này, ĐT Campuchia “bị” coi là gặp khó trong cuộc tranh chấp 2 suất vào bán kết so với 3 đội còn lại.

Các đội bảng B AFF Suzuki Cup 2016

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á-AFF, các đội bảng B thi đấu vòng bảng tại Myanmar từ ngày 20/11.

Buổi tập của các cầu thủ Việt Nam tại Myanmar ngày 16/11. Ảnh: VFF

ĐT Việt Nam: Ứng viên nặng ký

Đánh giá chung của truyền thông khu vực về ĐT Việt Nam hiện tại là rất tích cực.

Fox Sports Asia ngày 13/11 trong bài viết: "Đây là thời của ĐT Việt Nam" đã liệt kê 11 trận đấu trong 8 tháng vừa qua của ĐT Việt Nam. Trong số đó, Việt Nam thắng 7 trận, hòa 3 và chỉ thua 1 trận (thua Iraq ở vòng loại sơ loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á).

Theo Fox Sports Asia, HLV Hữu Thắng có trong tay lực lượng đồng đều hơn so với các đối thủ ở bảng B. Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Vinh cùng sức trẻ của Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh..., ĐT Việt Nam đủ sức “khoan thủng” mọi hàng thủ ở AFF Cup sắp tới.

Trong khi đó tạp chí Four Four Two cũng khẳng định ĐT Việt Nam là ứng viên cho chức vô địch AFF Cup 2016. Bài báo nhận xét ĐT Việt Nam là một trong những đội có bước chạy đà hoàn hảo nhất. Thành tích bất bại trong những trận đấu gần đây sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin bước vào giải đấu quan trọng nhất năm.

HLV ĐT Malaysia Ong Kim Swee cũng nhận xét ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và luôn thi đấu ổn định. Theo ông Kim Swee, ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam sẽ cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng B.

Theo lịch thi đấu, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ gặp đội chủ nhà Myanmar ngay trong trận đấu đầu tiên vào lúc 18 giờ 30 ngày 20/11.

Các cầu thủ Myanmar. Nguồn ảnh: TTVN

Myanmar: Đối thủ đáng gờm

Myanmar là chủ nhà bảng B AFF Cup 2016 và điều chắc chắn là cuộc đua giành 2 suất đi tiếp sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 3 đội: Myanmar, Việt Nam và Malaysia.

Dự AFF Cup 2016, đội hình của Myanmar quy tụ nhiều cầu thủ đã thi đấu tại World Cup U20 năm 2015 và SEA Games 23 ở Singapore.

Bóng đá Myanmar có lịch sử đáng nể so với các đội bóng ở Đông Nam Á. Tại Á vận hội, ĐT Myanmar giành được 2 HCV (1966, 1970); 1 HCĐ (1954). Tại SEA Games, các cầu thủ Myamar từng giành chức vô địch các kỳ 1965, 1967, 1969, 1971, 1973 và 3 HCB. Tấm huy chương gần nhất mà Myanmar giành được là HCĐ ở SEA Games 2011.

Mặc dù vậy, Myanmar vẫn chưa giành được danh hiệu nào tại AFF Cup. Vì thế, giải đấu năm nay là cơ hội tốt để các học trò của HLV người Đức Gerd Zeise thỏa lòng khao khát.

Về đội chủ nhà AFF Cup 2016, khi trả lời phỏng vấn FourFourTwo mới đây, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cho rằng Myanmar là đối thủ đáng ngại nhất của ĐT Việt Nam ở bảng B. Cựu cầu thủ của HAGL nhận xét Myanmar có hệ thống đào tạo trẻ rất tốt (ĐT U20 Myanmar lọt vào vòng chung kết World Cup U20 năm 2015). Các cầu thủ của Myanmar có kỹ thuật cá nhân rất khéo léo và họ có lợi thế sân nhà. Đây chính là những yếu tố có thể cản bước bất cứ đội bóng nào.

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng cũng đánh giá cao đội chủ nhà Myanmar do đội bóng này đã có nhiều tiến bộ thời gian gần đây.

ĐT Malaysia và HLV Ong Kim Swee. Nguồn ảnh: Bongda.com.vn

ĐT Malaysia: Gừng già có cay?

Báo chí gần đây đưa tin về ĐT Malaysia (đương kim Á quân AFF Cup) với nhìn nhận không mấy tích cực. Theo đó, sau khi bộ tứ Safiq - Radzak - Kunanlan - Zainal giã từ đội tuyển quốc gia, HLV Ong Kim Swee phải đặt niềm tin vào một số cầu thủ tuổi đã khá cao (các tiền đạo Talaha và Safee đều đang ở tuổi 30- 32; tiền vệ Razak vắng mặt ở 2 kỳ AFF Cup vừa rồi cũng được triệu tập khi ở tuổi 29; cầu thủ đa năng Amri đã 35 tuổi...); tiền vệ Nasir Basharuddin dính chấn thương…

Trong các trận đấu trước AFF Cup 2016, ĐT Malaysia thua Indonesia 0- 3, nhưng đã hòa khi gặp Singapore (0-0) và Afghanistan (1-1). Chính vì thế, dư luận Malaysia cũng lo ngại việc các cầu thủ của họ phải chạm trán với ĐT Myanmar và ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, người ta cũng cho rằng, các đội bóng khác đừng thấy vậy mà xem nhẹ sức mạnh của ĐT Malaysia, nếu không sẽ trả giá đắt.

Bằng chứng thuyết phục nhất cho điều này là ở AFF Suzuki Cup 2010, ngay trận ra quân, ĐT Malaysia đã thua Indonesia 1-5. Nhưng sau đó, các cầu thủ Malaysia đã bừng tỉnh rồi giành được ngôi vô địch lần đầu tiên khi thắng chính các cầu thủ Indonesia với tổng tỷ số 4-2 ở trận chung kết.

Trận đấu đầu tiên vòng bảng (ngày 20/11) có vẻ khá dễ chịu với các cầu thủ Malaysia khi họ chỉ phải gặp ĐT Campuchia.

ĐT Campuchia. Nguồn ảnh: Yanmar

ĐT Campuchia: Khí thế “lính mới”

Được xếp cùng bảng B với các đội Myanmar, Việt Nam, Malaysia, ĐT Campuchia mặc nhiên bị coi là “kẻ lót đường” vì đây là đội duy nhất trong 8 đội dự vòng chung kết phải thi đấu vòng loại.

Cạnh tranh suất thứ 8 tại AFF Cup 2016 cùng với các đội: Lào, Brunei, Timor Leste, các cầu thủ Campuchia thắng cả 3 trận, ghi được 8 bàn, để lọt lưới 3 bàn và giành quyền dự giải bóng đá khu vực sau 3 kỳ vắng mặt.

Ấn tượng hơn nữa là trong trận giao hữu với ĐT Singapore ngay trước thềm AFF Cup (ngày 13/11), các cầu thủ xứ Chùa Tháp đã giành chiến thắng 2-1 dù chơi thiếu người.

Bên cạnh đó, “thuyền trưởng” ĐT Campuchia, ông Lee Tae-hoon (người Hàn Quốc) được giới chuyên môn đánh giá là đã đem đến một luồng sinh khí mới mạnh mẽ và giàu sức sống cho các cầu thủ Campuchia, nhất là sự cải thiện về mặt thể lực, chiến thuật cùng với sự kết dính trong lối chơi.

Với những điểm nhấn này, ĐT Campuchia có thể sẽ khiến cho các cầu thủ Myanmar, Việt Nam, Malaysia phải trả giá đắt nếu chủ quan.

Thùy Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/aff-suzuki-cup-2016-bang-b-cuoc-dau-tay-ba/291897.vgp