Afghanistan: Bầu cử tổng thống lần 2 vì phát hiện gian lận

Tổng thống Hamid Karzai đã chấp nhận quyết định của Ủy ban Bầu cử rằng ông đã chưa thể thắng cử ngay trong vòng một. Đợt bầu cử Tổng thống lần 2 sẽ diễn vào ngày 7/11 tới.

Trước đó, Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) đã hủy bỏ gần 1,3 triệu phiếu trong đợt bầu cử ngày 20/8 vừa qua do phát hiện những gian lận. Theo số liệu của IEC, trong số gần 1,3 triệu số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan lần 1 thì có đến gần 1 triệu phiếu bầu cho đương kim Tổng thống Karzai bị xác định là không hợp lệ (chiếm gần 1/3 số phiếu của ông Karzai). Như vậy, tỷ lệ phiếu bầu cho ông Karzai chỉ còn 48,29%, dưới ngưỡng tối thiểu 50% cần thiết để giành chiến thắng và tránh bầu cử vòng hai. Trong khi đó, tỷ lệ phiếu bầu cho đối thủ của ông Karzai là cựu Ngoại trưởng Abdullah tăng lên mức 31,5%. Theo kết quả bầu cử sơ bộ công bố trước đây, ông Karzai nhận được 54% số phiếu bầu và ông Abdullah chỉ được 28%. Tổng thống Karzai đã chấp thuận quyết định trên của IEC và tuyên bố sẽ thực hiện đúng theo hiến pháp của Afghanistan. O.L (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/Afghanistan-Bau-cu-tong-thong-lan-2-vi-phat-hien-gian-lan-1725617/