Afghanistan có thể phải hủy 1/3 phiếu bầu và bầu cử lại

Afghanistan đã công bố báo cáo về sự gian lận kết quả bầu cử Tổng thống Afghanistan.

Ngày 19/10, Ủy ban khiếu nại bầu cử (ECC) của ECC đã phát hiện những bằng chứng về sự gian lận tại những điểm bỏ phiếu này và yêu cầu Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan - cơ quan có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về kết quả bầu cử - hủy bỏ khoảng 1/3 số phiếu bầu. Theo đó, Ủy ban được Liên hợp quốc hậu thuẫn này đã yêu cầu hủy bỏ kết quả phiếu bầu tại 210 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ nước này, tức khoảng 1/3 số phiếu bầu. ECC cho biết đã tìm thấy những bằng chứng về tình trạng gian lận như: nhiều điểm bỏ phiếu có một nửa hoặc một số điểm có toàn bộ số phiếu đánh ký hiệu giống nhau; toàn bộ hoặc đa số lá phiếu không được gấp lại... Kết quả sơ bộ công bố tháng trước cho thấy ông Karzai nhận được 54% phiếu bầu và ông Abdullah được 28% phiếu bầu. Tuy nhiên, cuộc điều tra của ECC có thể khiến tỉ lệ phiếu của ông Karzai thấp hơn 50% và như vậy Afghanistan sẽ phải tổ chức bầu cử vòng hai. Tuy vậy, chưa chắc Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan - cơ quan có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về kết quả bầu cử - có tổ chức bầu cử vòng hai hay không, khi mà bộ máy nhân sự hầu hết là những người ủng hộ ông Karzai. Có thể thấy tình hình Afghanistan vẫn còn rối ren và kết quả bầu cử chưa ngã ngũ. Chính vì vậy mà Thượng nghị sỹ John Kerry - người từng tranh cử đua chức Tổng thống Mỹ cùng Bush con - vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về quyết định tăng quân của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo Thượng nghị sỹ John Kerry, trong lúc tình hình Afghanistan vẫn còn rối ren và kết quả bầu cử chưa ngã ngũ thực sự thì việc gửi quân thêm tới chiến trường này là không hợp lý. “Chính quyền chưa ổn định, kết quả bầu cử chưa ngã ngũ thực sự mà tính chuyện gửi thêm quân đội để củng cố chính quyền đó thì rõ ràng là không hợp lý”, Thượng nghị sỹ John Kerry phát biểu. Nhật Vy (Theo CNN, THX, Reuters)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/Afghanistan-co-the-phai-huy-1/3-so-phieu-bau-tong-thong-874456/