Ai Cập ấn định ngày xét xử các thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

Một tòa án của Ai Cập ngày 4-8 đã quyết định tổ chức phiên tòa xét xử 6 thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) vào ngày 25-8 tới, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành khẩn trương nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng tại nước này.

6 thủ lĩnh trên, trong đó có lãnh tụ tối cao MB M. Ba-đi (Mohammed Badie), cùng hai cấp phó là K. An Sát-tơ (Khairat al-Shater) và R. Bay-u-mi (Rashad Bayoumi), bị cáo buộc cố ý giết người, sở hữu vũ khí và vật liệu nổ trái phép, kích động bạo lực chống lại người biểu tình trước cửa trụ sở chính của MB ở phía Đông thủ đô Cai-rô vào sáng 1-7 vừa qua. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội, Đại tá A. A-li (Ahmed Aly) cho biết, người đứng đầu các lực lượng vũ trang Ai Cập đã gặp "một số đại diện của phong trào Hồi giáo và nhấn mạnh rằng có nhiều cơ hội cho một giải pháp hòa bình đối với cuộc khủng hoảng, miễn là tất cả các bên chấm dứt bạo lực".

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/102/102/255729/Default.aspx