Ai Cập phá vỡ một mạng lưới tuyển mộ bí mật của tổ chức IS

Ngày 5/10, lực lượng an ninh Ai Cập tại thành phố Port Said nằm dọc kênh đào Suez cho biết đã phá vỡ một mạng lưới tuyển mộ bí mật của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Một tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn chính thức Ai Cập MENA dẫn lời một quan chức cảnh sát, cho biết mạng lưới nói trên gồm 8 thành viên, trong đó 4 người hiện đang ở Syria. Tuy nhiên, MENA không tiết lộ tên các nghi phạm cũng như số lượng thành viên mạng lưới trên đã bị bắt giữ chờ điều tra.

Ai Cập hiện đang tham gia liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ IS. Mới đây, nhóm IS đã kêu gọi các tay súng ở Ai Cập tăng cường tấn công chống lại lực lượng an ninh nước này.

Cho tới nay, lực lượng an ninh của quốc gia Bắc Phi này đã bắt giữ hàng trăm nghi can thực hiện hoặc bảo trợ các cuộc tấn công khủng bố, khiến ít nhất 500 binh sỹ và cảnh sát thiệt mạng kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào mùa Hè năm ngoái./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/ai-cap-pha-vo-mot-mang-luoi-tuyen-mo-bi-mat-cua-to-chuc-is/284720.vnp