Ai đứng sau những quán bia ngang nhiên cướp vỉa hè ở Hà Nội?

Mặc dù Hà Nội đang ráo riết thực hiện trật tự đô thị, thế nhưng, cứ đêm đến, những quan bia, quán nhậu vẫn ngang nhiên 'cướp' vỉa hè, lòng đường.

Trên đường Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi được mệnh danh là con phố ẩm thực của Hà Nội, từng được đề xuất làm tuyến phố đi bộ, dù có rất nhiều biển cấm đỗ xe nhưng các quán bia, quán nhậu... vẫn ngang nhiên chiếm lòng đường, vỉa hè.

Dọc con phố Nguyễn Quý Đức là những biển quảng cáo quán ăn nhậu sáng trưng được đặt ra cả ngoài đường.

Trụ sở công an phường Thanh Xuân Bắc nằm không xa con đường Nguyễn Quý Đức, nhưng không hiểu sao những quán ăn này có thể ngang nhiên cướp vỉa hè, lòng đường đến như vậy?

Nhiều quán bia coi vỉa hè như đất nhà mình.

Biển cấm đỗ xe sờ sờ trước mắt nhưng các nhân viên quán nhậu sẵn sàng chỉ khách đỗ xe ngay cạnh biển cấm.

Vỉa hè lòng đường bị các quán bia bóp nghẹt.

Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói: "Tôi thống kê, hơn 180 quán bia vỉa vè thì có trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau".

"Các bí thư, chủ tịch quận dám cam đoan với tôi các điểm trông giữ xe dưới phường có người nhà, có bãi đỗ xe của bí thư, chủ tịch không? Có đấy. Tôi xin nói các đồng chí có cả. Các đồng chí phải quán triệt, về bảo người nhà thôi thì sẽ đỡ đi rất nhiều rồi", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.

Một quán bia trên đường Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân), toàn bộ vỉa hè bị biến thành chỗ để xe cho quán bia.

Quán bia ngang nhiên chiếm hết vỉa hè.

Một quán cà phê khác trên đường Xã Đàn, vỉa hè bị chiếm dụng hết làm chỗ để xe.

Quán nhậu Nhắng Nướng trên đường Đại Cồ Việt, bàn ghế được quán bày ra vỉa hè đến bán hàng.

Quán bia Thu Hằng trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) bị chiếm dụng.

Trước các quán bia, tình trạng vỉa hè lòng đường bị chiếm dụng xảy ra phổ biến.

Nhân viên quán bia Thu Hằng ngồi tràn ra cả vỉa hè để trông xe cho khách.

Nhiều người đang thắc mắc tại sao các quán nhậu lấn chiếm vỉa hè khắp nơi trong nội đô không bị dẹp, còn các biển quảng cáo nhô ra trên không hoặc biển cột chỉ chiếm vài chục cm trước cửa hàng trên phố Thái Hà lại bị tháo dỡ. Trong ảnh là cảnh xe cộ tấp nập ra vào, chiếm lòng đường trước quán bia Cường Hói trên đường Trích Sài (phường Thụy Khuê , quận Tây Hồ).

Video: Người phụ nữ khuyết tật bị những kẻ cướp vỉa hè đẩy ra giữa đường

Đức Thuận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/ai-dung-sau-nhung-quan-bia-ngang-nhien-cuop-via-he-o-ha-noi-d307584.html