Airbus Pop.Up: Dự án ô tô bay đầy táo bạo

Khi một hãng hàng không lớn và uy tín như Airbus đích thân bắt tay làm xe bay, tất cả đều biết đây không thể là chuyện đùa...

Triển lãm xe hơi quốc tế Geneva Motor Show thường là nơi trình diễn những thành tựu hoặc ý tưởng độc đáo. Năm nay, hãng chế tạo máy bay Airbus đã làm được điều đó khi giới thiệu một mẫu ôtô bay cá nhân vô cùng độc đáo ở dạng concept ý tưởng mang tên Pop.Up. Đây là một sản phẩm của Airbus - hãng hàng không lớn mạnh bậc nhất Châu Âu, kết hợp cùng công ty Italdesign - hãng thiết kế siêu xe lừng danh.

Mẫu xe hơi bay Pop.Up có khả năng lắp ráp như những modun tháo rời rất thuận tiện cho việc thay thế. Được vận hành hoàn toàn bằng điện và không phát thải bất kì luồng khí độc hại nào ra môi trường. Mục đích phát triển mẫu xe này là nhằm giảm bớt ùn tắc giao thông tại các thành phố đông đúc trên thế giới, tận dụng không gian trên cao và bảo vệ môi trường.

Pop.Up sẽ sử dụng một trí thông minh nhân tạo (AI) ghi nhận lại mọi yêu cầu của người sử dụng, quản lý lịch trình di chuyển, kế hoạch hoạt động, quãng đường cũng như các yêu cầu cập nhật và đưa ra các giải pháp thay thế khi phát sinh vấn đề. Các module tương tác bên trong khoang lái như màn hình hay tương tác bằng cử chỉ, giọng nói sẽ cho phép người sử dụng lập kế hoạch và đặt lịch trình thông qua một ứng dụng trên smartphone tương tự các ứng dụng Grab hay Uber hiện tại, nhưng nhiều tiện ích hơn.

Như tên gọi "ô tô bay", Pop.Up được thiết kế vừa có thể chạy trên mặt đất như ôtô thông thường, vừa có thể bay lượn trên bầu trời như máy bay. Khoang chứa hành khách là một thể thống nhất độc lập được làm từ vật liệu siêu nhẹ, có thể bảo vệ hành khách trong mọi va chạm và có thể ghép nối với 2 phần để tùy chọn trạng thái chạy trên đường hoặc bay trên không.

Mẫu xe đã có thể vận hành được, nhưng vẫn chỉ ở dạng thử nghiệm và cần thêm nhiều thời gian để có thể đảm bảo đủ an toàn sử dụng trong giao thông đô thị. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ, vì có vẻ như đây là công nghệ trong phim khoa học viễn tưởng, chứ khó áp dụng vào đời thật. Nhưng ông Mathias Thomsen - giám đốc dự án Pop.Up của Airbus, đã tuyên bố với giới truyền thông rằng mẫu xe dự kiến sẽ được hoàn thiện và bán thương mại chỉ 5-10 năm nữa.

Hình ảnh phác thảo về Pop.Up:

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/o-to-xe-may/airbus-popup-du-an-o-to-bay-day-tao-bao-752468.html