Albiol: Đừng "bắt" CR9 lành chấn thương sớm

Chấn thương của Ronaldo chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại đối với Real Madrid nhưng trung vệ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu Real "bắt" Ronaldo bình phục sớm thì sẽ tạo nên những hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Ronaldo đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đồng thời cũng sở hữu kỉ lục chuyển nhượng khi chuyển sang chơi cho Real từ M.U. Mỗi chấn thương của Ronaldo đều sẽ đi liền với "túi tiền" của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thế nên thật dễ hiểu khi chủ đề về chấn thương của tiền vệ này đang rất được quan tâm ở Bernabeu. Albiol đang lo lắng cho Ronaldo Dĩ nhiên, Real muốn Ronaldo sớm bình phục để họ tiếp tục giành thắng lợi cả trên sân cỏ cũng như về mặt kinh tế. Nhưng theo Albiol - trung vệ cũng là một tân binh của Real mùa này thì nếu như Ronaldo phải ra sân khi chấn thương chưa lành hẳn 100% sẽ khiến cho Real phải nhận những hậu quả vô cùng to lớn. "Ronaldo bị chấn thương là tin mà chẳng ai ở Real muốn nghe. Nhưng bây giờ nó đang là sự thật." Albiol nói "Tôi biết là CLB rất sốt ruột nhưng lúc này là thời điểm cần phải bình tĩnh. Đừng 'ép' cậu ấy phải bình phục nhanh mà hãy để mọi chuyện diễn ra một cách bình thường nhất. Như vậy mới tốt cho tương lai của cả Ronaldo và Real." "Bình phục chấn thương một cách tự nhiên luôn khiến các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn là dùng các loại thuốc hỗ trợ không cần thiết. Tương lai của một cầu thủ rất có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu như lạm dụng điều đó." TD

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Tin-tuc-khac-TBN/63937_Albiol_Dung_bat_CR9_lanh_chan_thuong_som.aspx