Aleppo ngày 'đổi chủ'

Theo kế hoạch từ ngày 14-12, dân thường và các lực lượng phiến quân nổi dậy bắt đầu sơ tán khỏi Aleppo, Syria theo thỏa thuận đã đạt được nhằm chấm dứt nhiều năm chiến sự ác liệt tại thành phố này. Tuy nhiên, việc sơ tán đã bị trì hoãn đến ngày 15-12.

Người dân Syria rời khỏi khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo hôm 14-12. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, việc sơ tán ở Aleppo bị ngưng trệ sau khi một quan chức phe nổi dậy Syria đổ lỗi cho Iran và lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite ủng hộ Tổng thống Bashar Assad ngăn cản hoạt động sơ tán người dân ra khỏi các quận do phe đối lập kiểm soát ở phía đông thành phố Aleppo.

“Lực lượng dân quân Iran đang đưa người dân trở lại”, ông Zakaria Malahifji, quan chức của một nhóm nổi dậy ở Aleppo nói. Kênh truyền hình Orient của phe đối lập Syria cũng đưa tin, hoạt động sơ tán khỏi khu vực đông Aleppo do lực lượng nổi dậy kiểm soát có thể bị hoãn đến ngày 15-12. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) khẳng định, không có bất cứ dân thường hoặc tay súng nào rời khỏi Aleppo. Theo SOHR, hoạt động sơ tán khỏi các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở đông Aleppo bị trì hoãn vì nhiều lý do chưa rõ.

Ban đầu, một quan chức quân sự trong liên minh ủng hộ ông Assad cho biết, việc sơ tán bắt đầu lúc 5 giờ ngày 14-12. Các quan chức phe nổi dậy mong muốn nhóm đầu tiên được rời đi là những người bị thương cần được chữa trị. Tuy nhiên, theo phóng viên Reuters, không ai rời đi. 20 ô-tô đợi sẵn ở đó nhưng không di chuyển.

Giới chức trong liên minh ủng hộ Tổng thống Assad chưa đưa ra bình luận gì về việc này. Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi cho lực lượng chính phủ Syria và các nhóm khác cản trở việc thực thi thỏa thuận sơ tán và tuyên bố sẽ đàm phán với Nga và Iran về vấn đề này. Trước tình hình khá hỗn loạn này, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nhấn mạnh cần phải có các nhà quan sát của LHQ tại khu vực này để kiểm soát vấn đề. LHQ dù tuyên bố “không liên quan” đến các kế hoạch sơ tán các tay súng và dân thường từ đông Aleppo, nhưng khẳng định sẽ sẵn sàng giúp đỡ bất cứ đợt sơ tán nào.

Kế hoạch sơ tán trên nằm trong thỏa thuận phe nổi dậy đạt được với chính quyền Tổng thống Assad, theo đó, sẽ trao quyền kiểm soát khu vực do phe này nắm giữ trong nhiều năm qua cho chính phủ. Thỏa thuận này được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ. Việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn này, qua đó đẩy đuổi được các lực lượng phiến quân nổi dậy và khủng bố ra khỏi Aleppo đánh dấu chiến thắng lớn của Tổng thống Assad trước các lực lượng đối lập nổi dậy chống lại ông năm 2011.

Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho biết, quân đội Syria ngừng các chiến dịch tại Aleppo theo thỏa thuận. Trong ngày 14-12, lực lượng quân đội Syria tấn công một số khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, nhưng Nga khẳng định, hoạt động này là nhằm dập tắt sự kháng cự của các phiến quân còn lại. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, sự kháng cự của phiến quân có thể sẽ kết thúc vào 2 hoặc 3 ngày tới.

Mọi việc đang diễn ra theo hướng có lợi cho quân chính phủ Tổng thống Assad. Bất chấp việc trì hoãn kế hoạch sơ tán, lệnh ngừng bắn giữa các lực lượng chính phủ và nổi dậy ở phần đông Aleppo vẫn có hiệu lực.

Khả Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_159193_aleppo-nga-y-do-i-chu-.aspx