Alexis Sanchez báo tin vui cho các đại gia châu Âu

Tiền đạo Alexis Sanchez vừa gián tiếp xác nhận khả năng chia tay Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này khi khẳng định rằng, anh muốn được chơi bóng ở Champions League 2017-2018.

Kể từ cuối mùa giải 2016-2017 đến nay, tương lai của Alexis Sanchez tại sân Emirates đang là vấn đề khiến Ban lãnh đạo và các CĐV Arsenal vô cùng quan tâm. Do chán nản với thành tích thi đấu của Arsenal nên chân sút người Chile đã không ít lần bóng gió về khả năng ra đi.

Hợp đồng hiện tại giữa Sanchez với Arsenal sẽ đáo hạn vào tháng 6.2018 kèm theo mức lương 130.000 bảng/tuần. Thời gian qua, Ban lãnh đạo “The Gunners” đã tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng mới với cựu cầu thủ Barcelona nhưng mức lương 270.000 bảng/tuần mà họ đưa ra đã bị Sanchez lắc đầu từ chối.

Sanchez sắp chia tay Arsenal?

Báo chí xứ sở sương mù cho hay, Sanchez chỉ chấp nhận gia hạn hợp đồng mới nếu được Arsenal tăng lương lên 400.000 bảng/tuần. Mặc dù vậy, yêu cầu của ngôi sao 28 tuổi không được đội bóng phía Bắc thành London đáp ứng.

Với tên tuổi và đẳng cấp của mình, Sanchez đang được khá nhiều đội bóng lớn ở châu Âu như Bayern Munich, Man City, Chelsea hay Paris Saint-Germain săn đón. Cách đây không lâu, giới chủ Arsenal khẳng định rằng, họ chỉ đồng ý bán tuyển thủ Chile nếu nhận đủ số tiền 80 triệu bảng.

Mặc dù vậy, nếu Sanchez không chịu gia hạn hợp đồng mới, Arsenal buộc sẽ phải bán anh với giá thấp hơn con số kể trên rất nhiều. Bằng không, họ sẽ “mất trắng” ngôi sao sinh năm 1988 vào mùa Hè sang năm.

Mới đây, Sanchez đã giản tiếp xác nhận khả năng rời Arsenal: “Quyết định của tôi đã được đưa ra. Bây giờ, tôi phải chờ đợi câu trả lời từ phía Arsenal. Mọi thứ tùy thuộc vào những gì họ muốn.

Tham vọng của tôi đã được thi đấu tại Champions League và nâng cao chiếc cúp vô địch. Đó là giấc mơ từ khi tôi còn bé. Hiện tại, tôi đang là cầu thủ của Arsenal nhưng hợp đồng của chúng tôi sẽ kết thúc sau 1 năm nữa”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/alexis-sanchez-bao-tin-vui-cho-cac-dai-gia-chau-au-787877.html