Alfred Riedl nói gì khi Indonesia chạm 1 tay vào chức vô địch?

Chứng kiến việc các học trò có một màn thi đấu vô cùng xuất sắc khi lội ngược dòng đánh bại ĐT Thái Lan với tỷ số 2-1, HLV Alfred Riedl đã tỏ ra cực kỳ sung sướng. Đồng thời, chiến lược gia người Áo cũng lên tiếng khen ngợi tinh thần thi đấu và sức mạnh của đối thủ.

Ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 vừa kết thúc trên sân Pakansari, dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng ĐT Thái Lan vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình khi dễ dàng áp đảo Indonesia. Không những vậy, họ còn là đội có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 33 nhờ pha đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Teerasil Dangda.

Thế nhưng, Indonesia cũng chứng tỏ được họ không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt. Chỉ trong vòng 5 phút (từ phút 65 đến 70) tiền vệ Rizki Pora (65’) và hậu vệ Hansamu Pranata (70’) đã lần lượt ghi bàn giúp đoàn quân của HLV Alfred Riedl lội ngược dòng thành công, ấn định chiến thắng 2-1 trước ĐT Thái Lan.

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng chiến thắng.

Với kết quả này, Indonesia đã chạm 1 tay vào chiếc cúp vô địch AFF Cup 2016. Bởi vì, chỉ cần 1 trận hòa ở trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Rajamangala (Thái Lan) vào ngày 17.12 tới, họ sẽ lần đầu tiên đăng quang ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Chứng kiến điều này, HLV Alfred Riedl đã tỏ ra cực kỳ sung sướng khi hết lời khen ngợi tài năng của các học trò. Tuy vậy, chiến lược gia người Áo vẫn thừa nhận rằng, Thái Lan là một đội bóng mạnh và ông cùng các học trò sẽ cần phải cẩn trọng ở trận đấu lượt về.

HLV Alfred Riedl .

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Alfred Riedl chia sẻ: “Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn đối với ĐT Indonesia. Bởi vì, Thái Lan là một đội bóng mạnh với những cầu thủ chất lượng, có kỹ thuật cao.

Thái Lan đã chứng tỏ được, họ đang là đội bóng xuất sắc nhất tại khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, các học trò của tôi cũng không kém phần xuất sắc khi có thể đánh bại họ trong thế vô cùng khó khăn. Với những gì đã thể hiện, tôi tin rằng, chỉ cần 2 năm nữa thôi, các cầu thủ của Indonesia sẽ có thể thi đấu xuất sắc ngang ngửa, thậm chí là hơn Thái Lan.”

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/alfred-riedl-noi-gi-khi-indonesia-cham-1-tay-vao-chuc-vo-dich-730707.html