Allegri: ‘Muốn không va chạm hãy vào rạp hát’. Garcia: ‘Đã đến lúc cần giúp trọng tài’

5 bàn thắng, 3 quả phạt đền và 3 thẻ đỏ là những minh chứng cho sự kịch tính của trận Juventus-Roma đêm qua. Sau cuộc rượt đuổi tỉ số, cuối cùng Juve giành phần thắng với tỷ số 3-2, nắm chắc ngôi đầu Serie A.

“Đây là một trận đấu căng thẳng và cả hai đội đều đã có những bước chuẩn bị tốt”, HLV Juventus Max Allegri chia sẻ với Sky Sport Italia sau trận. “Đã có một vài pha va chạm nhưng đó là một phần của bóng đá, nếu không bạn nên đi vào rạp hát thì hơn. Trận đấu tối nay không chứng minh được rằng chúng tôi hoàn toàn nhỉnh hơn Roma. Juve là đội bóng tuyệt vời nhưng Roma cũng đã thể hiện rất tốt. Dẫu sao các chàng trai của tôi đã chơi rất hay và xứng đáng có được chiến thắng dù rằng trận chiến rất kịch tính và kết quả có thể xoay theo bất cứ hướng nào”.

Đúng với tính chất của một trận “chung kết Serie A”, Juve và Roma đã cống hiến cho khán giả một trận cầu kịch tính. Trong 90 phút thi đấu, trọng tài Rocchi đã rút tới 3 thẻ đỏ, với 2 dành cho Roma. Một cho HLV Rudi Gacia vì phản ứng với trọng tài, một cho cầu thủ Manolas. Ba lần ông Rocchi chỉ tay vào chấm phạt đền, trong đó 2 lần dành cho Juventus. Khi được hỏi liệu có nổi giận với trọng tài nếu đứng ở vị trí của ông Rudi Garcia, Allegri đáp: “Tôi đã làm việc ở Serie A trong 7 năm và trong suốt sự nghiệp của mình, tôi hiếm khi tức giận với trọng tài. Đổ lỗi cho những quyết định của ông Rocchi cũng chẳng thể thay đổi được những gì đã diễn ra trong 90 phút. Vidal có việt vị trong tình huống Bonucci tung cú vô lê ấn định chiến thắng? Có”, Allegri thừa nhận.

Trọng tài Rocchi có nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận cầu

Nhưng với Allegri, điều quan trọng là cầu thủ của ông đã có một trận cầu ấn tượng. Đánh bại Roma giúp Juve giành trọn vẹn 18 điểm sau 6 vòng đấu, giữ chắc ngôi đầu Serie A. “Chúng tôi chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 6 trận ở Serie A. Trận đêm nay chúng tôi cũng tạo được nhiều cơ hội tấn công. Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt hơn và tôi nghĩ đó là điều quan trọng. Juventus sở hữu những cầu thủ chất lượng, có kỹ thuật tốt và biết cách chơi bóng. Khi có những cầu thủ như vậy đảm đương trách nhiệm, công việc của HLV rất dễ dàng”.

Trong khi đó, HLV Rudi Garcia thừa nhận Roma thua trận vì sai lầm của chính mình. “Nó chẳng hề quan trọng”- Garcia lắc đầu khi được hỏi về chiếc thẻ đỏ dành cho ông vì lỗi phản ứng. “Tôi muốn nói về trận đấu hơn. Dù có nhiều tình huống va chạm dẫn đến những quyết định có lợi hay bất lợi nhưng lỗi thuộc về chúng tôi. Chúng tôi đã không tận dụng được những cơ hội”.

HLV Garcia bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng với trọng tài

Dẫu vậy, trong phần phát biểu ông Garcia vẫn bóng gió nói đến công tác trọng tài. Đã có rất nhiều tình huống gây tranh cãi trong trận cầu. Đặc biệt là tình huống ở phút thứ 27, khi trọng tài xác định Maicon đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quá sút phạt của Pirlo. Nhưng thực tế sau khi xem lại băng ghi hình, thì tình huống để bóng chạm tay của Maicon đã diễn ra ngay ngoài rìa vòng 16m50.

“Thật xấu hổ khi ở Turin họ khiến cho vòng cấm trở nên rộng hơn. Tôi có thể nói rằng đã đến lúc chúng ta cần giúp trọng tài. Những bàn thắng ma và tình huống va chạm ở trong hay ngoài vòng cấm cần được quyết định bằng công nghệ. Công nghệ có thể giúp bạn xác định chính xác từng centimet. Chúng ta đang ở thế kỷ 21 rồi”.

K.Đ
Theo Football Italia

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/italy/allegri-muon-khong-va-cham-hay-vao-rap-hat-garcia-da-den-luc-can-giup-trong-tai-n20141006081709934.htm