Alo cử tri Phương Nam: Người dân khu Mã Lạng, TPHCM sống khổ sở trong dự án treo gần 25 năm

Khu đất vàng Nguyễn Cư Trinh, còn gọi là khu Mả Lạng, được giới hạn bởi 4 tuyến đường gồm Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh - Cống Quỳnh. 24 năm trước, TPHCM đã có chủ trương quy hoạch là khu phức hợp nhiều chức năng như văn phòng, nhà ở. Tuy nhiên, dự án bị treo khiến nhiều người dân bị ảnh hưởng.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh này, phóng viên Alo cử tri đã đến khu Mã Lạng, quận 1 để ghi nhận cuộc sống người dân nơi đây.

Tại khu Mả Lạng, quận 1 TPHCM, căn nhà lớn nhất cũng chỉ 20m2, không hiếm căn nhà chỉ 10m2 với 2-3 thế hệ sống hàng chục năm qua. Diện tích nhỏ, người dân cũng mong muốn được sửa chữa nhà nhưng cũng không thể do vướng quy hoạch treo.

Căn nhà rộng 4m2, với hai gác tạm, là nơi sinh sống của 12 người trong gia đình bà Nguyễn Thị Bé (hẻm 268/15/45 Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Do nhà chật hẹp, bà Bé phải tận dụng con hẻm trước nhà để làm bếp nấu nướng, nơi để xe cho cả gia đình.

Sở dĩ những căn nhà ở khu Mả Lạng hẹp vì đời sống khó khăn, nhiều hộ dân chọn cách chẻ nhà bán dần. Đa số nhà trong khu vực đều được chủ nhân chẻ đôi, chẻ ba biến ngôi nhà rộng từ 6m thành nhà siêu nhỏ chỉ rộng từ 1 - 2m.

Khu Mả Lạng hiện có gần 1.500 căn nhà, là nơi ở của những người lao động tự do như chạy xe ôm, nhặt ve chai, bán hàng rong. Ngay khi TPHCM thông tin đang lên kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư mới để chỉnh trang khu Mả Lạng (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) sau gần 25 năm, người dân bày tỏ hy vọng chờ ngày được an cư lạc nghiệp.

Việc dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, trong đó có việc xin giấy phép xây dựng, sửa chữa, mua bán, chuyển nhượng nhà. Mong rằng chính quyền TPHCM đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang lại khu Mả Lạng, quận 1, giúp người dân thoát khỏi cuộc sống tạm bợ suốt thời gian qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Duy - Đỗ Khoan - Văn Tài

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/alo-cu-tri-phuong-nam-nguoi-dan-khu-ma-lang-tphcm-song-kho-so-trong-du-an-treo-gan-25-nam-216084.htm