Ám ảnh bắt cóc trẻ em, 3 vụ đánh người oan

Từ nhiều vụ trẻ em mất tích trong thời gian qua, trong vòng 1 tháng đã xảy ra 3 vụ đánh người oan vì nghi bắt cóc trẻ em.

Thời gian qua dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước vụ việc bé trai ở Quảng Bình ban đầu nghi bị bắt cóc, sau đó là bị sát hại.

Nạn nhân là bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, tên thường gọi Nô, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).

Không riêng gì vụ việc của cháu Nghĩa mà thời gian trước đó cũng xảy ra không ít những vụ trẻ em mất tích nghi bị bắt cóc khiến nhiều người cảnh giác. Đặc biệt là vụ bé Minh Châu (4 tuổi, ở tổ 5, phường Thạch Bàn, Hà Nội) bị mất tích đến nay đã hơn 9 tháng vẫn chưa tìm thấy.

Không một manh mối, không một thông tin nhưng từ đó đến nay người thân của bé Minh Châu vẫn đi khắp nơi tìm kiếm với hy vọng, sẽ sớm đưa bé trở về với gia đình khiến nhiều người xót thương.

Hàng loạt những vụ trẻ em mất tích nghi bị bắt cóc khiến người dân có phần bị ám ảnh, nhiều khi dẫn tới những hành động thiếu kiểm soát như việc bắt rồi đánh đập người khi nghi ngờ họ đi bắt cóc trẻ em mà chưa có bằng chứng.

Thanh niên bị người dân đánh vì nghi bắt cóc trẻ em chắp hai tay đang bị còng lại van xin người dân.

Thanh niên bị người dân đánh vì nghi bắt cóc trẻ em chắp hai tay đang bị còng lại van xin người dân.

Cụ thể là từ sau vụ bé trai Quảng Bình ngi bị bắt cóc, sát hại thì có tới 3 vụ đánh người oan vì nghi bắt cóc.

Đầu tiên là vụ việc xảy ra vào 8h30 ngày 5/7, tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), hàng trăm người dân đã vây đánh 2 người đàn ông lạ mặt.

Hai người này đi xe máy biển kiểm soát Hải Dương, vào mời người dân địa phương phun thuốc diệt muỗi. Khi bị người dân truy hỏi gắt gao, họ lảng tránh và bỏ đi. Dân địa phương nghi ngờ 2 người này là thủ phạm bắt cóc trẻ em nên bắt giữ vào hội trường Tổ dân phố 8.

Tại đây, nhiều người quá khích đã lao vào đấm đá, hành hung 2 người này khiến họ thương tích khắp người. Lực lượng cảnh sát đã tới vãn hồi trật tự.

“Bước đầu chúng tôi xác định thông tin 2 người này bắt cóc trẻ em là chưa chính xác”, thượng tá Lê Văn Hóa - Trưởng công an thị xã Ba Đồn cho hay.

Tiếp đến ngày vào ngày 7/7, tại thôn Lương Tân, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cũng xảy ra sự việc tương tự.

Theo công an, hai nam thanh niên đến nhà của bé gái 7 tuổi ở thôn Lương Tân, xã Yên Trung để nộp hồ sơ xin việc làm. Nhưng khi đến nơi, bố cháu bé không có nhà, hai thanh niên đã nhờ cháu đưa đến nơi bố làm việc để nộp hồ sơ.

Lúc này, người dân xung quanh thấy cháu bé lên xe của hai thanh niên nên nghi ngờ bắt cóc. Họ vây giữ hai người lại đánh đập và gọi cho lực lượng công an.

Chưa hết, mới đây ngày 15/7, tại TX.Ba Đồn (Quảng Bình) lại xảy ra vụ nghi ngờ bắt cóc trẻ em và đánh hội đồng một người vô tội.

Theo đó vụ việc xảy ra tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình. Thanh niên bị người dân Văn Phú vây lại và đánh đó tên Toàn (ở phường Quảng Thuận, TX.Ba Đồn).

Thượng tá Trần Bá Thường, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX.Ba Đồn phủ nhận thông tin Toàn bắt cóc trẻ em. Thượng tá Thường nói: “Không có chuyện bắt cóc trẻ em đâu. Người đó bị bệnh tâm thần, gia đình đã đến xác nhận, có sổ điều trị”.

Như vậy tính từ sau vụ bé trai ở Quảng Bình nghi bị bắt cóc rồi sát hại thì có tới 3 vụ đánh người oan. Không biết có phải người dân vì quá ám ảnh những vụ bắt cóc nên mới có hành động như vậy hay không nhưng xét cho cùng thì cũng không nên có những hành động cảm tính khi chưa có kết luận từ cơ quan chức năng.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/am-anh-bat-coc-tre-em-3-vu-danh-nguoi-oan-3339233/