Ám ảnh những vụ tai nạn giao thông thảm khốc năm 2016

Năm 2016, cả nước xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và trở thành nỗi ám ảnh của mọi người.

Đi chúc Tết, nhiều người trong cùng một gia đình tử vong.
Khoảng 15h ngày 9/2/2016 (tức mồng 2 tết Bính Thân), trên Quốc lộ 6A đoạn qua khu vực chợ Đông Phương Yên (xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chiếc xe tải BKS 29S – 3725 mất lái đêm vào 3 xe máy đi ngược chiều.

Chiếc xe tải đã kéo lê các xe máy đi hàng chục mét, làm 7 người gục dưới đất, bất tỉnh, máu chảy khắp người. Tai nạn làm cho 4 người tử vong, 3 người khác bị thương nặng. Trong đó, có một gia đình gồm 5 người thương vong.

Tàu hỏa đâm xe khách làm 9 người chết thảm.
Lúc 15h10 ngày 30/3/2016, tàu hỏa SE8 chạy theo chiều Nam - Bắc di chuyển đến Km18+800 (thuộc thị trấn Tía, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) bất ngờ đâm thẳng vào xe khách mang BKS 20L- 4564 đi từ đường thôn Đình Tổ (xã Mễ Sơn, huyện Thường Tín) ra Quốc lộ 1A cũ, thời điểm xe chở theo 21 người.

Tai nạn xảy ra vô cùng nghiêm trọng đã khiến 7 người thiệt mạng tại chỗ, 2 người khác chết tại bệnh viện.

Ban An toàn giao thông đường sắt - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đoạn đường xảy ra tai nạn có hệ thống cảnh báo tự động và các thiết bị vẫn hoạt động bình thường khi xảy ra tai nạn.

Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận làm 13 người chết, 39 người bị thương.
Khoảng 4h ngày 22/5/2016, tại km1730+300, quốc lộ 1 (thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 13 người chết, 39 người bị thương.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm của Hãng xe Phương Trang BKS 51B-112.24 (chạy từ Quảng Ngãi đi TP. HCM) và xe tải BKS 86C-053.88 (lưu thông từ hướng Hàm Thuận Nam đi TP. Phan Thiết) cùng xe khách giường nằm hãng Sơn Quy BKS 38N-5577 (chạy từ TP. HCM đi Hà Tĩnh) đến km1730+300 đã va chạm với nhau.

Tại hiện trường, hai xe khách đối đầu nhau, cháy trơ khung và nằm chắn ngang giữa đường, cùng với một phần đầu xe tải cũng bị cháy rụi. Đa số các nạn nhân bị cháy đều không thể nhận dạng được. Hai ngày sau, toàn bộ nạn nhân đã được xác định, bàn giao cho người thân mai táng.

Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn, 7 người thiệt mạng.
Khoảng 10h30 ngày 19/6/2016, chiếc xe khách 60B – 02968 của Công ty Du lịch Lê Mỹ, do tài xế Trần Ngọc Quang điều khiển chở 43 người xuống đèo Prenn (Đà Lạt), khi đến Km223+300, QL20 đã tông vào xe khách BKS 86B-00725 của Công ty Thanh Lịch do tài xế Nguyễn Dương Tâm điều khiển chở 16 người (đi từ hướng đèo Prenn về TP Đà Lạt).

Tai nạn khiến 6 người trên xe của Công ty Thanh Lịch và một công nhân làm đường tử vong tại chỗ.

Ngày 23/6/2016, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo kết luận của cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn được xác định, tài xế Trần Ngọc Quang đã điều khiển xe xuống đèo với tốc độ cao, rà phanh nhiều, không sử dụng phanh động cơ phù hợp nên gây trượt, sinh nhiệt làm cháy má phanh, biến đổi màu sắc tang trống phanh, hệ số ma sát giảm khiến hệ thống phanh không đảm bảo.

Tàu hỏa đâm ô tô, 7 người thương vong.
Tai nạn tàu hỏa đâm ô tô làm 7 người thương vong xảy ra vào rạng sáng ngày 24/10/2016, trên quốc lộ 1A cũ, đoạn qua thôn Văn Giáp (Thường Tín, Hà Nội). Khoảng thời gian trên tàu hỏa đang di chuyển hướng Hà Nam – Hà Nội đã lao vào chiếc ô tô mang biển kiểm soát 30A - 602.25. Hậu quả, tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại chỗ và 3 người khác đi cấp cứu.

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô chở theo 7 người chạy trên quốc lộ 1A. Xe đi qua đường ngang dân sinh đoạn qua thôn Văn Giáp (Văn Bình) không chú ý quan sát. Đúng lúc tàu hỏa chở khách đi tới đã tông trực diện khiến chiếc xe ô tô bị húc văng ra ngoài.

Tài xế lùi xe trên cao tốc làm 10 người thương vong.
Khoảng 15h ngày 19/11/2016, tài xế Ngô Văn Sơn điều khiển ôtô Toyota Innova 7 chỗ BKS 99A-142.53 chạy lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên va chạm với xe container BKS 89C-079, kéo rơ-moóc 89R-004 do tài xế Vũ Văn Hòa điều khiển.

Tai nạn khiến phần đuôi xe 7 chỗ biến dạng, 4 người trên xe tử vong tại chỗ, 6 người còn lại được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở Hà Nội. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, tài xế Ngô Văn Sơn chở 10 người đi từ Yên Phong (Bắc Ninh) về TP Sông Công (Thái Nguyên) để dự đám cưới. Tài xế này không bị thương sau tai nạn. Ngày 21/11/2016, Công an thị xã Phổ Yên đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, bắt khẩn cấp tài xế Ngô Văn Sơn (38 tuổi, quê Bắc Ninh).

4 thanh niên chết thảm trên 2 xe máy đi cùng chiều.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 19/11, tại khu vực đường ven biển thuộc ấp Bình Hải (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Thời điểm trên có 6 thanh niên đi trên hai xe máy mang BKS 72G1 360-15 và 72H7 5870. Lúc hai xe máy đang di chuyển cùng hướng đã bất ngờ xảy ra tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người khác được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy gần như nát bét, thi thể của 4 thanh niên nằm gần nhau, gần đó có một xe tải dừng lại.

Linh Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/am-anh-nhung-vu-tai-nan-giao-thong-tham-khoc-nam-2016-796964.html