Ấm áp Tết Đinh Dậu của cộng đồng người Việt tại Vancouver, Canada

Ngày 20/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada, đã tổ chức Tết cho bà con kiều bào ở các tỉnh bang miền Tây Canada.

Đến chung vui cùng cộng đồng người Việt ở miền Tây Canada có ông Richard Lee, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh bang British Columbia, bà Heather Deal, Ủy viên Hội đồng thành phố Vancouver-đại diện Thị trưởng thành phố Vancouver, ông Adam Palmer, Cảnh sát trưởng Thành phố Vancouver, Tổng lãnh sự các nước ASEAN, đại diện các cơ quan và giới doanh nghiệp tỉnh bang British Columbia cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở các tỉnh bang bờ Tây Canada.

Các quan chức bang British Columbia và thành phố Vancouver chụp ảnh cùng ông Phạm Mạnh Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (chính giữa) và các nghệ sỹ Việt Nam.

Trong phát biểu chúc Tết, Ông Phạm Mạnh Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver đã nêu bật những sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2016 như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ra ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua nhân sự mới trong Quốc hội và Chính phủ, và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong giai đoạn 2016-2020.

Tổng Lãnh sự Phạm Mạnh Hải cũng chia sẻ những điểm sáng trong kinh tế khi Chính phủ đã hoàn thành được 11/13 chỉ tiêu đã được Quốc hội giao cho như: giữ tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%, giảm tỷ lệ hộ nghèo, huyện nghèo; nâng tỷ lệ khu công nghiệp, trong thể thao và du lịch nước nhà khi lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón 10 triệu lượt khách quốc tế; thể thao Việt Nam lập được nhiều kỳ tích với hai tấm huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic Rio de Janeiro và lần đầu tiên Việt Nam giành vé tham dự Vòng chung kết bóng đá World Cup U20.

Về quan hệ giữa Việt Nam và Canada, Tổng Lãnh sự nêu rõ trong năm qua chúng ta tiếp tục chứng kiến những sự phát triển tích cực mới trong quan hệ giữa hai nước với cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Justin Trudeau và chuyến thăm chính thức lẫn nhau của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Đỗ Bá Tỵ và của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Stephan Dion. Tổng Lãnh sự đánh giá cao việc Chính phủ Canada tiếp tục giành cho Việt Nam nguồn vốn ODA cho các dự án phát triển kinh tế, xã hội và đối phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Canada nói riêng, Tổng Lãnh sự khẳng định chủ trương xuyên suốt của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Mọi người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con ở Canada, đều được khuyến khích, tạo điều kiện trở về thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các vấn đề còn tồn đọng sẽ được giải quyết trên tinh thần cởi mở, chân thành, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Ông mong rằng cộng đồng người Việt Nam tại Canada luôn làm việc chăm chỉ, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp sở tại. Qua đó, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước con người Việt Nam trong mắt người dân địa phương và bạn bè quốc tế, đồng thời có những đóng góp thiết thực xây dựng quê hương đất nước Việt Nam cũng như vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Canada.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Phạm Mạnh Hải chụp ảnh cùng các du học sinh Việt Nam tại Canada.

Ông Richard Lee, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bang British Columbia, đại diện cho lãnh đạo bang British Columbia đã phát biểu chúc Tết cộng đồng người Việt và điểm lại những nét tích cực trong quan hệ giữa bang British Columbia, thành phố Vancouver với Việt Nam, trong đó đánh giá cao vai trò của Tổng lãnh sự quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ mọi mặt giữa hai bên và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại các bang miền Tây Canada.

Trong không khí ấm áp của bữa tiệc mừng Xuân, các vị khách quý và bà con đã có dịp thưởng thức hương vị đậm đà quê hương của một số món ăn Việt trong ngày Tết cũng như chương trình văn nghệ, vũ hội đặc sắc với sự tham dự của một số ca sỹ chuyên nghiệp từ Việt Nam sang cùng các nhóm nhạc và múa của cộng đồng người Việt sở tại.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Phạm Mạnh Hải và phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sỹ Việt Nam

Đông đảo bà con tham dự sự kiện đã bày tỏ niềm vui hân hoan và cảm động trước tình cảm gắn bó của Tổng Lãnh sự quán giành cho đồng bào xa quê hương ở bờ Tây Canada trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, đồng thời đánh giá cao và bày tỏ mong muốn Tổng Lãnh sự quán duy trì các hoạt động rất có ý nghĩa này.

Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu, ngày 23/01/2017, thay mặt chính quyền tỉnh bang British Columbia, bà Teresa Wat, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế, phụ trách Chiến lược châu Á-Thái Bình Dương và Đa văn hóa tỉnh bang British Columbia đã đến thăm trụ sở và chia sẻ niềm vui đón xuân mới với Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Vancouver. Trước đó, ngày 21/1/2017, Bộ trưởng Teresa Wat đã gửi thư chúc mừng tới ông Tổng Lãnh sự Phạm Mạnh Hải cùng toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sứ quán./.

Diệu Hương/VOV.VN Theo Tổng LSQ Việt Nam tại Vancouver

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/am-ap-tet-dinh-dau-cua-cong-dong-nguoi-viet-tai-vancouver-canada-588302.vov