Ấm lòng trong cơn lũ dữ

Trong những ngày mưa lũ chưa từng có ở nhiều tỉnh Nam Trung Bộ, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đồng bào vùng lũ đã nhận được sự giúp đỡ cần thiết, kịp thời của nhân dân cả nước. Trong đó, sắc áo của anh Bộ đội Cụ Hồ làm ấm lòng người trong cơn lũ dữ.

Tại "rốn lũ" Bình Định, các chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh vào tận nhà để đưa vợ chồng ông Trần Đình Thông 78 tuổi và bà Lâm Thị Khánh 77 tuổi ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Bình Định ngày 16/12

Lực lượng quân đội tỉnh Bình Định và Quân khu 5 di dời dân vùng bị ngập sâu. Ảnh: Báo Bình Định ngày 16/12

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Phú Yên) cùng nhân dân vận chuyển hàng trăm bao cát đắp kè chắn sóng. Ảnh: Báo Phú Yên Ngày 18/12

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa chuyển lương khô cho nhân dân vùng lũ. Ảnh: Báo Khánh Hòa ngày 18/12

Các chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam lai dắt thuyền cá bị hỏng máy của ngư dân thị xã Điện Bàn vào bờ an toàn. Ảnh: Báo Quảng Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chuyển lương thực, nước uống cho người dân vùng lũ huyện Mộ Đức. Ảnh chụp ngày 19/12

Khi nước rút, các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đến làm vệ sinh tại Trường Tiểu học số 1 xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước để các cháu sớm trở lại trường. Ảnh: Báo Bình Định chụp sáng 21/12

Bộ đội giúp người dân bị sạt lở núi tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Ảnh: Báo Khánh Hòa chụp ngày 21/12

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tham gia vệ sinh trường học tại huyện Mộ Đức. Ảnh chụp ngày 17/12

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Nam nạo vét bùn đất trên các tuyến đường giao thông.Ảnh: QĐND chụp ngày 20/12

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/am-long-trong-con-lu-du/294899.vgp