Ấm lòng trong những ngôi nhà mới

Không khí ngày Tết cổ truyền đang chạm từng nếp nhà, ngõ xóm mang theo hy vọng về một năm mới tốt lành. Đối với những gia đình vừa được hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở thì niềm vui như nhân lên gấp bội.

Những ngày áp Tết ở xã vùng cao Phong Vân (Lục Ngạn), trong cái rét tê buốt, hoa đào rừng vẫn bung sắc thắm. Dọc tuyến đường từ tỉnh lộ 248 vào thôn Vựa Ngoài là những vườn táo trĩu quả. Thấp thoáng qua khu vườn đã thấy ngôi nhà mới của gia đình ông Nông Văn Dạc (SN 1975), dân tộc Nùng vừa hoàn thành. Theo ông Dạc, do thiếu đất sản xuất, đông con nên bao năm nay gia đình vẫn phải ở trong căn nhà cũ, vách che tạm bợ. Từ Quỹ "Vì người nghèo", năm 2023, Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng ưu đãi lãi suất để gia đình xây nhà.

 Đại diện UBND huyện Sơn Động, Công ty 45 khánh thành nhà tình nghĩa tại xã Tuấn Đạo.

Đại diện UBND huyện Sơn Động, Công ty 45 khánh thành nhà tình nghĩa tại xã Tuấn Đạo.

Cùng chung niềm vui nhà mới, Tết năm nay, 3 mẹ con chị Vi Thị Mùi (SN 1979), thôn Vựa Trong (xã Phong Vân) cũng đón Tết trong căn nhà rộng 75 m2. Được hỗ trợ 44 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 50 triệu đồng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chị vay thêm 40 triệu đồng vốn ưu đãi của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để làm nhà. “Có nhà mới, tôi phấn khởi nên sức khỏe tốt lên. Mới đây, con trai lớn cũng đủ tuổi lao động, được giới thiệu làm công nhân tại khu công nghiệp nên sang năm tới cuộc sống của 3 mẹ con sẽ tốt hơn”, chị Mùi vui mừng nói.

Được biết, năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.464 nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 47,3 tỷ đồng. Cùng đó, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương giúp 131 hộ cải tạo nhà ở. Nhờ đó, giấc mơ có ngôi nhà tốt để an cư của người nghèo trở thành hiện thực. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới, niềm vui của bà Nịnh Thị Phát (50 tuổi), dân tộc Sán Chí ở thôn Lọ, xã Lệ Viễn (Sơn Động) thể hiện rõ trên gương mặt. Là mẹ đơn thân, sức khỏe yếu, bao năm nay, hai mẹ con bà phải ở trong ngôi nhà tạm.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.464 nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 47,3 tỷ đồng. Từ chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương giúp 131 hộ cải tạo nhà ở.

Tháng 7/2023, từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, bà được hỗ trợ 70 triệu đồng để cải tạo nhà. Tiếp thêm động lực cho gia đình, UBND xã vận động các nguồn tài trợ để hoàn thiện nhà cấp 4 diện tích 60 m2, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Tương tự, gia đình anh Vi Văn Tỉnh (SN 1979), dân tộc Tày, thôn Rèm, xã Giáo Liêm (Sơn Động) cũng có điều kiện xây mới nhà ở từ kinh phí hỗ trợ của Ủy ban MTTQ huyện.

Mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn có chỗ ở ổn định, bao khốn khó, lo toan bấy lâu nay sẽ dần lùi vào quá khứ, từ đó yên tâm lao động sản xuất, vun đắp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với mục tiêu phấn đấu hết năm 2024, toàn tỉnh sẽ xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, ngay từ những ngày đầu năm, Ủy ban MTTQ, chính quyền các địa phương tích cực phối hợp vận động các nguồn lực chăm lo cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Ủy ban MTTQ đặt mục tiêu, trong năm sẽ vận động 60 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Tại Sơn Động, năm 2024, huyện sẽ hỗ trợ sửa chữa, xây mới 440 căn nhà với tổng kinh phí 18 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, huyện quan tâm kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ cùng chung tay. Tại các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn và Yên Thế, UBND các xã, thị trấn giao các ngành, đoàn thể trực tiếp hỗ trợ các gia đình trong quá trình thi công nhà ở.

Ông Chu Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết: “Ngoài hỗ trợ nhà, UBND huyện huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo như: Hỗ trợ vốn, cây, con giống, đào tạo nghề; thăm hỏi, tặng quà, cứu trợ đột xuất cho các hộ khó khăn, hoạn nạn... Qua đó giúp nhiều hộ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo”.

Bài, ảnh: Sỹ Quyết - Xuân Thỏa

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/418518/am-long-trong-nhung-ngoi-nha-moi.html