Ấm lòng với hình ảnh của Thủ tướng nơi 'rốn' Bão số 10

Sáng 16/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về tại Hà Tĩnh chỉ đạo, tặng quà động viên người dân vùng bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi kiểm tra, chỉ đạo tại tỉnh Quảng Bình, sáng 16/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân khắc phục những hậu quả sau Bão số 10.

Nhìn đống hoang tàn sau bão, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không khỏi xót xa.

Tại đây, Thủ tướng đã đến kiểm tra và thăm các gia đình bị thiệt hại nặng nề tại phường Kỳ Liên, TX.Kỳ Anh. Đây được xem là “rốn” của siêu Bão số 10, với sức gió giật mạnh có lúc cấp 14, 15, gây ra nhiều hậu quả khá nặng nề.

Cũng trong chuyến làm việc này, Thủ tướng đã tới thăm và tặng quà cho hộ gia đình ông Trần Đình Ngân, thôn Liên Phú, phường Kỳ Liên, thương binh ¾ bị bão làm sập nhà.

Thủ tướng đã tới thăm và tặng quà cho hộ gia đình thương binh 3/4 bị sập nhà.

Nhìn đống hoang tàn sau bão, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xót xa chỉ đạo ngay, sức sống sau bão là sớm khắc phục thiệt hại, vì vậy các lực lượng chức năng phải tích cực, khẩn trương hỗ trợ người dân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đã đến tại hiện trường các ngôi nhà đổ nát sau bão, nơi có các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang cùng người dân sửa chữa lại nhà cửa, để động viên anh em chiến sĩ. "Hôm qua đến giờ các cháu ăn gì chưa? Phải nấu cơm cho các chiến sĩ ăn có sức để giúp đỡ bà con", đó là những lời nói động viên ấm lòng của Thủ tướng dành cho các cán bộ, chiến sĩ.

Thủ tướng cũng đã tới thăm và động viên anh em chiến sĩ lực lượng vũ trang đang giúp dân sửa chữa lại nhà cửa.

Theo lịch, cùng ngày, Thủ tướng tiếp tục đi kiểm tra các vùng bị thiệt hại lớn sau Bão số 10 tại Hà Tĩnh.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/am-long-voi-hinh-anh-cua-thu-tuong-noi-ron-bao-so-10-a339213.html