An Biên nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Biên (Kiên Giang) đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Biên Nguyễn Công Trận (ảnh), cho biết:

Xuất phát điểm của An Biên khi triển khai xây dựng nông thôn mới còn thấp; hạ tầng thiết yếu còn thiếu so yêu cầu của tiêu chí xây dựng nông thôn mới; ngành, nghề chưa phát triển, còn sản xuất nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao. Sản xuất nông nghiệp của huyện gặp nhiều khó khăn; mức thu nhập bình quân đầu người thấp, năm 2011 chỉ đạt 15,954 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 14,99%.

Để khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; kịp thời ban hành chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chuyên đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Trong tổ chức thực hiện, huyện xác định khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, tạo chuyển biến đồng bộ trên các lĩnh vực; tranh thủ huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong xã hội và nhân dân, góp phần cho huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Một góc trung tâm thị trấn Thứ Ba (An Biên). Ảnh: BẢO TRÂN

- Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của huyện An Biên sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới?

- Đồng chí Nguyễn Công Trận: Với nhiều giải pháp, cách làm đồng bộ, sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay huyện có 8/8 xã được công nhận nông thôn mới; thị trấn Thứ Ba được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; xã Đông Yên và xã Tây Yên A được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện ngày càng hoàn thiện với 100% đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% đường, ngõ xóm sạch. Trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, dột nát. Hệ thống điện được đầu tư xây dựng phục vụ truyền tải điện đến các xã, ấp.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện An Biên có bước chuyển đổi tích cực giữa các ngành, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản. Toàn huyện có 32 hợp tác xã, có 15 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Trên địa bàn huyện có 47 trường học, trong đó có 33 trường đạt chuẩn quốc gia. Số người lao động qua đào tạo 58.459 người, đạt 77,34%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 91,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,03%.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nam Yên 1 trong giờ học. Ảnh: BẢO NHƯ

Các xã được đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao và trụ sở nhà văn hóa ấp. Các ấp có sân bóng chuyền, sân bóng đá mini góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và rèn luyện thân thể trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

- Phóng viên: Với những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện có giải pháp trọng tâm gì để duy trì và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, thưa đồng chí?

- Đồng chí Nguyễn Công Trận: Thành tựu đạt được là động lực to lớn để Đảng bộ, quân, dân trong huyện An Biên tiếp tục ra sức thi đua lao động, sản xuất, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của huyện. Phấn đấu đến năm 2025 huyện có từ 3 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn tiếp theo. Để đạt được mục tiêu này, huyện quyết tâm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân.

Nông dân huyện An Biên thu hoạch lúa hè thu năm 2022. Ảnh:THANH NHÃ

Huyện An Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; duy tu, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn; tập trung rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quy hoạch vùng sản xuất các loại nông sản chủ lực, hình thành các mặt hàng nông sản có thương hiệu, nhãn hiệu trên thị trường; xây dựng nhiều sản phẩm OCOP chất lượng; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định; duy trì và nâng chất lượng tiêu chí môi trường, xây dựng huyện An Biên sáng, xanh, sạch, đẹp.

Huyện tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả xây dựng huyện nông thôn mới gắn với quá trình phát triển đô thị phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; phù hợp điều kiện, quy hoạch của huyện và quy hoạch chung của tỉnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển nông thôn mới, phát triển đô thị với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

- Phóng viên: Cảm ơn đồng chí!

ANH THƯ thực hiện

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xay-dung-nong-thon-moi/an-bien-nang-cao-chat-luong-xay-dung-nong-thon-moi-19496.html