Án chung thân cho kẻ giết người bằng dao mổ lợn

Sáng 17/4, tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử lưu động đối với Huỳnh Văn Vương (24 tuổi) , trú tổ 13 phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng về tội giết người theo điều 93 BLHS.

Theo cáo trạng của VKS, thì khoảng 16h30 ngày 23/2/2010, sau khi uống rượu cùng với Trần Quang Nghĩa (19 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (17 tuổi), Nguyễn Thành Đại ( 22 tuổi) và một số người khác ở tổ 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liện Chiểu. Huỳnh Văn Vương sử dụng xe gắn máy BKS 43 KA- 7634 chở Nghĩa, Hoàng và Đại đến kiệt ở tổ 9 phường Hòa Hiệp Bắc để chơi Tài xỉu. Nhưng khi đến nơi, không còn ai chơi bài, thì Nghĩa, Hoàng và Đại xuống xe đi bộ trở về. Lúc này, có Huỳnh Thiện (29 tuổi), Nguyễn Xuân Hùng (29 tuổi), Bùi Văn Lý (cu Lỳ, 23 tuổi) cùng trú tại các tổ 3,4 và 9 phường Hòa Hiệp Bắc ngồi chơi tại đây. Một mình Vương điều khiển xe máy mình rồ ga lớn gây tiếng ồn lượn xe chạy qua chạy lại nhiều vòng qua chỗ của Thiện, Hùng, Lý gây bụi tung mù, thậm chí làm xe máy va quẹt vào người Bùi Văn Lý. Bực tức trước hành động ngổ ngược của Vương, Lý và Hùng đã chửi rủa và xảy ra xô xát và cả 2 đánh vào mặt Vương. Thấy yếu thế hơn, và quyết rửa hận, Huỳnh Văn Vương đã chạy xe về lò mổ heo của ông Trần Bình ( nơi Vương làm thuê), lấy 2 con dao mổ heo quay trở lại tìm Lý, Hùng, Thiện để phục thù nhưng không gặp. Vương tiếp tục truy tìm tới quán bà Qua số 28 guyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc thì gặp được Lý, Hùng, Thiện đang uống caffe tại đây. Lập tức, Vương 2 tay cầm 2 dao xông vào đuổi, đâm Hùng, Lý , Thiện. Khi thấy cả 3 bỏ chạy, Vương đã tiếp tục đuổi đến bên kia đương Nguyễn Văn Cừ, thì Vương đuổi kịp Hùng, và đâm 1 nhát dao vào ngay ngực phải của Hùng khiến Hùng ngục ngã ngay tại chỗ. Vẫn chưa chịu dừng lại, khi thấy Hùng ngục chết, Vương vẫn tiếp tục truy sát Bùi Văn Lý để đâm thêm nhát vào lưng trái của Lý, làm Lý trọng thương. Huỳnh Thiện thấy 2 bạn bị dâm, nên đã cầm cây đánh vào tay Vương để chống trả, và bỏ chạy, nhưng vẫn bị Vương đuổi theo hòng đâm cả Thiện cho đến lúc có Nguyễn Văn Qua ( 39 tuổi) trú tổ 5, phường Hòa Hiệp Bắc cầm cây ngăn cản thì Vương mới chịu bỏ đi. .. Sau khi gây án, Vương cầm 2con dao chạy vào nhà gân gần đó trốn nhưng đã bị người dân và Công an phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu bắt và tước con dao đang cầm trên tay. Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 41/ PY của TT pháp y TP Đà Nẵng đã kết luận: Nạn nhân Nguyễn Xuân Hùng tử vong do viết thương thấu ngực, thủng tim, thủng phổi. Và nạn nhân Bùi Văn Lý bị vết thương thấu ngực trái gây tràn khí, máu tràn phổi với tỷ lệ thương tích 15%. Xét thấy hành vi phạm tội của Huỳnh Văn Vương mang tính chất côn đồ nghiêm trọng. Tòa án ND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt chung thân đối với Huỳnh Văn Vương. Phiên tòa khép lại, người chết, người mang thương tật, kẻ trả giá bằng bản án chung thân. Cả 2 đều tuổi đời còn rất trẻ, đều là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Để lại đằng sau là nỗi đau cho gia đình, người thân 1 hậu quả nặng nề. Người vợ trẻ và đứa dại chỉ mới 3 tuổi đầu không còn nơi nương tựa khi chỗ dựa kinh tế củagia đình là anh Hùng mất đi. Và càng đau đớn hơn từ phía gia đình bị cáo, hoàn cảnh khó khăn, cha già bệnh hoạn, mẹ bị cáo vì quá đau buồn và xúc động nên trong lúc nghe tin con trai gây tội, không tự làm chủ đã bị TNGT và mất sau sự việc xảy ra không lâu...Một gánh nặng đang đè nặng lên vai những người thân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/4/129307.cand